Indonesia đầu tư hơn 3 tỉ USD khai thác khí thiên nhiên ở Biển Đông

Khánh An
Khánh An
02/01/2023 21:36 GMT+7

Indonesia thông báo đầu tư 3,07 tỉ USD phát triển khu mỏ khí Tuna ở Biển Đông vì lợi ích kinh tế và khẳng định chủ quyền hàng hải.

Một đơn vị địa phương thuộc Tập đoàn Harbour Energy sẽ vận hành mỏ khí Tuna của Indonesia

Harbour Energy

Hãng Reuters ngày 2.1 đưa tin Indonesia vừa thông qua kế hoạch đầu tiên về phát triển khu mỏ khí Tuna ở Biển Đông, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 3,07 tỉ USD cho đến khi bắt đầu sản xuất.

Theo cơ quan chuyên trách quản lý hoạt động về dầu khí Indonesia SKK Migas, khu mỏ khí Tuna dự kiến sẽ đạt sản lượng tối đa 3,25 triệu m3/ngày vào năm 2027.

Dự kiến khí thiên nhiên từ khu mỏ, được vận hành bởi một đơn vị địa phương thuộc Tập đoàn Harbour Energy (Anh), sẽ được xuất khẩu từ năm 2026, theo thông tin trước đó từ Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia.

Chủ tịch SKK Migas Dwi Soetjipto cho biết rằng bên cạnh lợi ích kinh tế, việc phát triển dự án cũng giúp củng cố chủ quyền hàng hải Indonesia.

“Sẽ có hoạt động tại vùng ranh giới nơi là một trong số những điểm nóng địa chính trị trên thế giới. Hải quân Indonesia cũng sẽ tham gia bảo vệ dự án dầu khí để về mặt kinh tế và chính trị, nó trở thành sự khẳng định chủ quyền Indonesia”, ông cho biết.

Cụm mỏ khí Tuna nằm trên vùng biển có độ sâu khoảng 110 m thuộc Indonesia, gồm mỏ Kuda Laut và Singa Laut có trữ lượng thu hồi dự kiến hơn 10 tỉ m3 khí, được phát hiện vào tháng 4.2014.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.