Indonesia điều tra 99 ca trẻ em tử vong do suy thận, nghi ngờ siro ho

21/10/2022 06:36 GMT+7

Một quan chức Bộ Y tế Indonesia cho biết gần 100 trẻ em đã tử vong do suy thận cấp tính ở nước này trong năm nay.

Một nhóm chuyên gia đang điều tra sự gia tăng đột biến trong số ca tử vong, sau khi chính phủ Gambia điều tra cái chết của 70 trẻ em do suy thận cấp tính.

Các ca tử vong ở Gambia có liên quan đến si rô paracetamol được sử dụng để điều trị sốt, chứa hàm lượng diethylene glycol và ethylene glycol quá cao.

Tuy nhiên, các quan chức thuộc cơ quan thực phẩm và dược phẩm ở Indonesia khẳng định những sản phẩm này không có tại nước này. Họ cũng cho biết thành phần dược liệu nói trên đã bị cấm trong tất cả các loại si rô ho cho trẻ em được bán ở Indonesia.

Mặc dù mối liên hệ với si rô aracetamol chưa được chứng minh, nhưng cô Widi Damariyanti vẫn lo ngại.

"Tôi có một đứa con nhỏ 2 tuổi, và nếu (si rô ho) gây tử vong cho con tôi, tôi sẽ không cho con sử dụng. Những gì tôi biết là bây giờ nó không chỉ ảnh hưởng đến si rô ho dành cho trẻ em, si rô ho cho người lớn cũng tạm thời ngừng được sử dụng. Theo tôi được biết là như vậy, vì tôi cũng làm trong một hiệu thuốc", cô Damariyanti cho biết.

Người phát ngôn Bộ Y tế Mohammad Syahril trong một cuộc họp báo tại Jakarta cho biết tính đến ngày 18.10, giới chức Indonesia đã xác định được 206 trường hợp bị suy thận ở trẻ em, với 99 ca tử vong.

"Để đề phòng, bộ đã yêu cầu nhân viên y tế ở tất cả cơ sở y tế tạm thời ngừng kê đơn hoặc cung cấp bất kỳ loại thuốc dạng lỏng hoặc si rô nào cho đến khi nghiên cứu và điều tra của chúng tôi hoàn tất", ông Syahril cho biết.

Bộ Y tế nước này đã mua loại thuốc đặc trị cho bệnh suy thận để giải quyết tình trạng số ca bệnh tăng mạnh. Các quan chức y tế và nhi khoa địa phương cùng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới đang điều tra sự gia tăng số ca tử vong, với sự tham vấn của các chuyên gia WHO điều tra các trường hợp ở Gambia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.