Indonesia hé lộ tình tiết vụ bắt cựu thị trưởng Philippines bị nghi là người Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
04/09/2024 16:59 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Pháp luậtNhân quyền Indonesia Supratman Andi Agtas hôm nay 4.9 cho hay nước này sẽ trục xuất bà Alice Guo, cựu thị trưởng Philippines bị nghi là người Trung Quốc, sau khi bà bị bắt.

Bộ trưởng Pháp luật và Nhân quyền Indonesia Supratman Andi Agtas cho Reuters hay bà Alice Guo, cựu thị trưởng của thị trấn Bamban thuộc tỉnh Tarlac (Philippiines) đã bị cách chức và bị tình nghi là người Trung Quốc, sẽ bị trục xuất về Philippines, nhưng thời điểm bà bị đưa trở về vẫn chưa được ấn định.

"Thời điểm phụ thuộc vào kết quả điều tra của cảnh sát", Bộ trưởng Supratman nhấn mạnh.

Indonesia muốn đổi cựu thị trưởng Philippines lấy nghi phạm ma túy người Úc

Cũng theo ông Supratman, bà Guo đã bị bắt cùng với một nhà sư Trung Quốc và được một cựu cảnh sát Trung Quốc hỗ trợ trong quá trình trốn khỏi Philippines. Ông không cung cấp thông tin chi tiết.

Luật sư của bà Guo là ông Stephen David đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, theo Reuters.

Trước đó, Bộ Tư pháp Philippines và Cục Điều tra Quốc gia (NBI) xác nhận bà Guo đã bị bắt tại thành phố Tangerang thuộc tỉnh Jakarta của Indonesia vào khuya 3.9, theo báo Philippine Daily Inquirer.

Indonesia hé lộ tình tiết vụ bắt cựu thị trưởng Philippines bị nghi là người Trung Quốc- Ảnh 1.

Hình ảnh về bà Alice Guo khi bị giam giữ tại Indonesia vào khoảng 5 giờ 34 sáng 4.9, theo Philippine Daily Inquirer

ẢNH: Chụp màn hình Globalnation.inquirer.net

Bà Guo bị điều tra vì nghi liên quan các hoạt động trái phép của một công ty cá cược trực tuyến tại Bamban. Bà bị cáo buộc có quan hệ với các tổ chức tội phạm Trung Quốc và rửa tiền với số tiền lên tới hơn 100 triệu PHP (hơn 44 tỉ đồng), theo Reuters.

Trong thời gian bị điều tra, dấu hỏi về gốc gác của bà Guo cũng đã được nêu ra trong một cuộc điều trần tại Thượng viện Philippines. NBI sau đó xác định bà Alice Guo và người mang quốc tịch Trung Quốc Guo Hua Ping là một.

Theo quy định, người có quốc tịch nước ngoài không được phép tranh cử chức vụ trong chính quyền Philippines.

Bà Alice Guo bị truy nã vì từ chối tham dự một cuộc điều tra của quốc hội liên quan cáo buộc phạm tội. Bà đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định mình là người Philippines.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.