Indonesia kịp nhập tịch cựu tuyển thủ trẻ Hà Lan và Tây Ban Nha cho AFF Cup

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/01/2022 16:07 GMT+7

CĐV Indonesia vừa đón nhận tin vui khi Liên đoàn Bóng đá nước này (PSSI) chuẩn bị hoàn tất nhập tịch 2 ngôi sao sinh ra ở châu Âu trước tháng 4 để củng cố hàng thủ hướng đến AFF Cup 2022.

Thành viên hội đồng điều hành kiêm phụ trách các hồ sơ nhập tịch của PSSI, Hasani Abdulgani, cho biết ông hy vọng quá trình nhập tịch của 2 hậu vệ Jordi Amat và Sandy Walsh có thể được hoàn tất trước tháng 4. Trước đó, một số thông tin cho rằng hồ sơ nhập tịch của Jordi Amat và Sandy Walsh đã hoàn tất và chỉ chờ xử lý để cấp quyền công dân cho 2 cầu thủ này.

Sandy Walsh chuẩn bị được nhập tịch để khoác áo tuyển Indonesia

chụp màn hình

"Hy vọng rằng quá trình của các cầu thủ này (có gốc gác Indonesia) hiện đang được chính phủ xem xét để nhập tịch tăng cường cho đội tuyển quốc gia và có thể được tiến hành trước tháng 4. Nếu quá trình kết thúc sớm, những cầu thủ này sẽ có thể thi đấu ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 vào tháng 6. Mục tiêu của PSSI là các ngôi sao có gốc gác Indonesia hứa hẹn củng cố sức mạnh cho tuyển quốc gia ở vòng loại Asian Cup và AFF Cup 2022 (hiện chưa ấn định lịch thi đấu)", ông Hasani Abdulgani cho biết trong bài đăng trên tài khoản Instagram hôm 29.1.

Thông tin của Hasani Abdulgani trên Instagram sau đó tràn ngập bình luận của những người hâm mộ bóng đá Indonesia. Họ cầu nguyện cho quá trình nhập tịch trên sớm thành hiện thực. Bởi Jordi Amat (29 tuổi, sinh ra ở Tây Ban Nha) và Sandy Walsh (26 tuổi, quốc tịch Bỉ - Hà Lan) đều là những cầu thủ còn trẻ, kỹ năng chuyên nghiệp khi trưởng thành ở các nền bóng đá hàng đầu châu Âu.

Hậu vệ Jordi Amat (trái) sắp hoàn tất hồ sơ nhập tịch Indonesia

marca

Sandy Walsh từng chơi cho đội trẻ các CLB hàng đầu Bỉ là Genk, Zulte Waregen và Mechelen, cũng như cho tuyển U.15 đến U.20 Hà Lan. Trong khi đó, Jordi Amat hiện biên chế CLB Eupen (Bỉ) và là cựu tuyển thủ U.21 Tây Ban Nha.

Theo tờ Suara, hiện vẫn còn 2 cầu thủ gốc Indonesia (đều chơi ở giải hàng đầu Hà Lan) đang chờ giải quyết hồ sơ, đó là hậu vệ Mees Hilgers (20 tuổi - CLB Twente) và tiền vệ cánh Ragnar Oratmangoen (24 tuổi - CLB Go Ahead Eagles). Theo thông tin mới nhất, các đại diện của Hilgers và Oratmangoen cho biết rằng họ sẽ ngay lập tức gửi hồ sơ của cầu thủ để có thể tiến hành quá trình nhập tịch vào tháng 2.

Tuyển Indonesia đang có dấu hiệu hồi sinh dưới thời HLV Shin Tae-yong

pssi

Đây là những ngôi sao mà HLV Shin Tae-yong đề xuất và trực tiếp liên lạc với mục tiêu tăng cường sức mạnh cho tuyển Indonesia. Chiến lược gia người Hàn Quốc hiện đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ PSSI và người hâm mộ đất nước vạn đảo khi mang lại những dấu hiệu tích cực cho cuộc cải tổ ở bóng đá nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.