Indonesia nhận chiến hạm cũ của Hàn Quốc, tốn 85 triệu USD bảo trì

Trí Đỗ
Trí Đỗ
07/06/2024 09:29 GMT+7

Quốc hội Indonesia hôm 7.6 thông qua đề xuất chấp nhận việc Hàn Quốc tặng một tàu hộ tống cho lực lượng hải quân Indonesia, bất chấp mối lo ngại về chi phí bảo trì lên đến 85 triệu USD.

Reuters ngày 6.6 đưa tin quốc hội Indonesia thông qua đề xuất tiếp nhận tàu hộ tống Bucheon 773, dài 88,3 m và tải trọng 1.200 tấn. Con tàu 36 tuổi này đã ngừng hoạt động vào năm 2021 sau gần 30 năm phục vụ cho quân đội Hàn Quốc.

Indonesia nhận chiến hạm cũ của Hàn Quốc, tốn 85 triệu USD bảo trì- Ảnh 1.

Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 1.6.2024.

REUTERS

Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia Muhammad Herindra phát biểu rằng tàu hộ tống Bucheon 773 sẽ tăng cường năng lực quân sự của Indonesia, nhưng hải quân sẽ cần chi 85 triệu USD để bảo trì và các chi phí bổ sung khác trước khi có thể hoạt động.

Ông Herindra giải thích: "Lý tưởng nhất là chúng ta mua một chiếc mới nhưng sẽ mất nhiều thời gian. Việc mua Bucheon 773 vẫn còn tốt hơn là không có gì cả". Ông cho biết thêm con tàu có thể được sử dụng 10 - 15 năm nữa, trong khi việc mua một tàu mới sẽ có giá từ 300 - 500 triệu USD.

Indonesia nhận chiến hạm cũ của Hàn Quốc, tốn 85 triệu USD bảo trì- Ảnh 2.

Tàu hộ tống Bucheon 773 của Hàn Quốc trong ảnh tư liệu chụp năm 2013

WIKIPEDIA

Trong khi đó, ông T.B. Hasanuddin, thành viên Ủy ban Hạ viện Indonesia đặt nghi vấn về liệu khoản tài trợ từ Hàn Quốc có tăng cường sức mạnh hải quân hay tạo ra thêm gánh nặng chi tiêu quốc phòng.

Hàn Quốc quyết định tặng tàu chiến sau khi Jakarta đề nghị Seoul giảm phần đóng góp kinh phí của Indonesia cho dự án hợp tác phát triển máy bay phản lực KF-21 xuống còn 600 tỉ won (khoảng gần 11,2 nghìn tỉ đồng) vào năm 2026, so với mức 1,6 nghìn tỉ won ban đầu.

Kỹ sư Indonesia bị nghi ngờ đánh cắp công nghệ chiến đấu cơ tàng hình Hàn Quốc

Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto đang nỗ lực nâng cấp kho trang thiết bị quân sự trong nước thông qua việc chi hàng tỉ USD cho việc sắm sửa các máy bay phản lực và tàu ngầm mới. Indonesia lâu nay có tỷ trọng chi tiêu quốc phòng trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ít hơn so với các nước trong khu vực,

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.