Indonesia nhờ LĐBĐ Malaysia can thiệp để có chân sút xuất sắc tại SEA Games 31

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/04/2022 08:42 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) muốn gặp Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) để thuyết phục CLB Sabah FC nhả tiền đạo Saddil Ramdani trở về khoác áo tuyển U.23 tranh tài ở SEA Games 31 tại Hà Nội vào tháng tới.

PSSI đã công bố danh sách 29 cầu thủ được HLV Shin Tae-yong triệu tập chuẩn bị cho SEA Games. Trong đó, Saddil là một trong những cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài bên cạnh Elkan Baggott (thi đấu tại Anh), Asnawi Mangkualam (Hàn Quốc), Pratama Arhan (Nhật), Egypt Maulana Vikri và Witan Sulaeman (đều ở Slovakia).

Tiền đạo Saddil Ramdani (trái) không thể trở về khoác áo tuyển U.23 tranh tài ở SEA Games 31

KOMPAS

Tuy nhiên, CLB Sabah FC đã từ chối nhả Saddil về tuyển U.23 Indonesia dự SEA Games 31 vì sự kiện này không có trong lịch thi đấu của FIFA và muốn tiền đạo này giúp đội ở giải hàng đầu Malaysia.

Saddil không được CLB giải phóng, nhưng PSSI không từ bỏ khi chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan muốn thảo luận với FAM về vấn đề này. “Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Nếu được đồng ý, tôi sẽ có cuộc trao đổi với FAM. Tôi đã làm điều này để giúp Saddil (được dự SEA Games 31). Một số cầu thủ Malaysia được ra sân ở SEA Games nên vẫn còn cơ hội cho Saddil”, ông Iriawan nói .

Saddil Ramdani cho đến nay đã chơi 3 trận Malaysia Super League với Sabah FC và ghi được 1 bàn thắng. Cầu thủ 23 tuổi cũng là sự lựa chọn số 1 của HLV trưởng Ong Kim Swee ở vị trí chạy cánh phải của Sabah FC.

Tại SEA Games năm 2019 ở Philippines, Saddil có mặt trong đội tuyển U.22 Indonesia giành HCB khi họ thua Việt Nam trong trận chung kết. Cựu cầu thủ của Sri Pahang cũng đóng góp 2 bàn thắng ở giải này.

Tuyển U.23 Indonesia chuẩn bị sang Hàn Quốc tập huấn

PSSI

CLB Sabah FC hiện đang nhận chỉ trích kịch liệt từ người hâm mộ Indonesia. Tuy nhiên theo Saddil, Sabah FC không viện cớ bịa đặt về quyết định không nhả người và Anh hy vọng rằng người hâm mộ nước nhà hiểu được điều này. "Tôi không muốn tình hình khó chịu trong đội Sabah vì tôi", Saddil chia sẻ.

Theo lịch, tuyển U.23 Indonesia sẽ bay sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 15.4 và sau đó đến Hà Nội. Tại môn bóng đá nam SEA Games 31, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Shin Tae-yong nằm cùng bảng A với chủ nhà Việt Nam, U.23 Philippines, U.23 Myanmar và U.23 Timor Lester. Tuyển U.23 Indonesia sẽ có trận ra quân gặp U.23 Việt Nam vào ngày 6.5 tại sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.