Indonesia vận động giúp trung vệ người Anh được ‘nhả’ đá trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/12/2021 07:14 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Mochamad Iriawan cho biết đang cùng Đại sứ quán Indonesia tại Singapore vận động Bộ Y tế nước chủ nhà AFF Cup 2020 cho phép Elkan Baggott được đá trận gặp Việt Nam.

Theo tờ Suara, PSSI đã thông qua giám đốc kỹ thuật, Indra Sjafri, cùng với đại diện của Đại sứ quán Indonesia, đã đàm phán với Bộ Y tế Singapore về vấn đề cách ly của Baggott. Cho đến cuối ngày hôm qua (14.12), PSSI vẫn chờ thông tin việc liệu trung vệ người Anh cao gần 2m có được ra sân cùng tuyển Indonesia gặp Việt Nam ở lượt trận thứ 4 bảng B AFF Cup 2020 diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 15.12.

Indonesia vận động Bộ Y tế nước chủ nhà AFF Cup 2020 cho phép Elkan Baggott được ra sân trận gặp Việt Nam

pssi

Hôm 14.12, Elkan Baggott phải được yêu cầu trải qua thời gian cách ly đến ngày 18.12 vì đi cùng máy bay với những hành khách đã nhiễm biến thể Omicron Covid-19. Tuy nhiên, vấn đề là bức thư thông báo kiểm dịch được gửi đến Elkan Baggott ngày 13.12 khi cầu thủ 19 tuổi của CLB Ipswich Town (Anh) đã có mặt tại Singapore từ ngày 7.12.

Người Indonesia gọi Quang Hải là Messi, cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á

Thông báo trên khiến Baggott không thể ra sân ở trận đấu quan trọng gặp thầy trò HLV Park Hang-seo khi hàng thủ Indonesia rất cần được củng cố. Thế nhưng, PSSI vẫn hy vọng hậu vệ người Anh gốc Indonesia vẫn có thể thi đấu trong trận gặp Việt Nam. Bởi ngoài kết quả xét nghiệm PCR âm tính, AFF Cup 2020 được tổ chức bằng hệ thống bong bóng nên rất ít khả năng lây nhiễm ngoài khu vực quy định.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan (phải) rất kỳ vọng vào Elkan Baggott

pssi

"Đội tuyển quốc gia ở đây cũng tham dự giải đấu AFF Cup 2020 tuân thủ hệ thống bong bóng. Tất nhiên các hoạt động của đội chỉ ở khách sạn, sân tập và sân vận động nơi họ thi đấu. Chúng tôi rất tiếc về quy định áp dụng đối với Elkan (Baggott). Hơn nữa, sự việc liên quan đến Elkan mới được thông báo vào chiều qua (13.12). Chúng tôi yêu cầu Elkan không cần phải cách ly nữa và có thể thi đấu trận gặp Việt Nam", ông Iriawan cho biết trong một thông báo được Suara dẫn hôm 14.12.

Cũng như người đứng đầu PSSI, ông Indra Sjafri, người hiện đang quản lý tuyển Indonesia tại Singapore, lấy làm tiếc về quyết định cách ly đối với Elkan Baggott khi thông báo rất đột ngột. "Tại sao Elkan Baggott đột ngột phải cách ly? Anh ấy đã trải qua 3 lần kiểm tra PCR (kết quả âm tính) tại đây và thực hiện các hoạt động cùng đội cũng như đã ra sân trận gặp tuyển Lào", ông Indra Sjafri nhấn mạnh.

Tuyển Indonesia (trái) rất cần củng cố hàng thủ

pssi

Thật vậy, sự có mặt của Baggott sẽ giúp HLV Shin Tae-yong có nhiều phương án để củng cố hàng thủ trước sức mạnh hàng công tuyển Việt Nam. Trong đó, trung vệ trẻ này có ưu thế về chiều cao (1,94m), phát triển và thi đấu ở môi trường bóng đá Anh.

Hiện tại, tuyển Indonesia (6 điểm) đang đứng đầu bảng B khi hơn Việt Nam và Malaysia về hiệu số bàn thắng bại. Nhưng nếu thất bại hoặc hoà Việt Nam, đội bóng xứ vạn đảo sẽ buộc phải quyết đấu với Malaysia ở lượt trận cuối bảng B vào ngày 19.12, lượt đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo gặp đối thủ yếu hơn là Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.