Theo Wccftech, sự kiện NVIDIA GTC (diễn ra tại San Jose, Mỹ) năm nay được dự báo sẽ có nhiều công bố quan trọng liên quan đến hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) của hãng. Intel được nhắc đến như một đối tác đáng chú ý, với vai trò dự kiến rõ ràng hơn trong chiến lược hạ tầng tính toán của NVIDIA so với những lần tham dự trước.
Trước đó, hai công ty đã ký thỏa thuận hợp tác trị giá khoảng 5 tỉ USD nhằm phát triển các giải pháp dựa trên bộ xử lý trung tâm (CPU) kiến trúc x86 cho cả thị trường tiêu dùng lẫn doanh nghiệp. Theo Intel, sự kiện GTC sẽ là nơi hãng chia sẻ thêm về cách mối hợp tác này được triển khai trong thực tế, đặc biệt ở mảng bộ xử lý dành cho máy chủ.
Sự hợp tác này gắn với thay đổi trong cách vận hành các hệ thống AI hiện đại. Các khối lượng xử lý AI mới, đặc biệt là tác nhân AI (agentic AI), cho phép mô hình thực hiện nhiều bước suy luận và hành động liên tiếp. Điều này làm tăng vai trò của CPU trong các cụm máy chủ AI, nơi nhiều bộ xử lý và bộ tăng tốc được kết nối trong cùng một hệ thống.

NVIDIA GTC là hội nghị công nghệ thường niên giới thiệu các công nghệ mới liên quan trí tuệ nhân tạo, bộ xử lý đồ họa và hạ tầng điện toán cho trung tâm dữ liệu
ẢNH: KHẢI MINH
Trong các hệ thống trước đây, bộ xử lý đồ họa (GPU) thường được xem là trung tâm của sức mạnh tính toán. Tuy nhiên, khi khối lượng công việc liên quan đến điều phối dữ liệu, quản lý tác vụ và xử lý song song tăng mạnh, CPU bắt đầu trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất tổng thể của hệ thống.
Một số nhà cung cấp hạ tầng điện toán quy mô lớn (hyperscaler) như Meta cùng các phòng thí nghiệm AI như OpenAI gần đây đã ký các thỏa thuận tập trung vào CPU với NVIDIA. Xu hướng này cho thấy các trung tâm dữ liệu AI không chỉ cần GPU mạnh, mà còn phải có năng lực xử lý từ CPU đủ lớn để tránh tình trạng nghẽn cổ chai trong hệ thống.
Intel có thể đưa Xeon vào hệ thống máy chủ AI của NVIDIA
Một điểm đáng chú ý tại GTC có thể là việc Intel đưa dòng CPU Xeon vào các hệ thống máy chủ AI của NVIDIA. Khả năng này không hoàn toàn bất ngờ, bởi Intel đã tham gia hệ sinh thái NVLink Fusion của NVIDIA, nền tảng kết nối các thành phần tính toán trong các hệ thống AI quy mô lớn.
Câu hỏi còn lại là thế hệ Xeon nào sẽ được tích hợp. Nếu sử dụng các dòng mới nhất, NVIDIA có thể khai thác bộ xử lý Xeon thế hệ thứ sáu của Intel, bao gồm hai dòng Sierra Forest và Granite Rapids. Tuy nhiên, Intel hiện chưa xác nhận cụ thể cấu hình sản phẩm sẽ được giới thiệu tại sự kiện.
Ngoài hạ tầng máy chủ, hai công ty cũng đang hợp tác phát triển một hệ thống trên chip (SoC) kiến trúc x86 cho máy tính xách tay, sử dụng bộ xử lý đồ họa RTX dạng chiplet. Dù vậy, khả năng dự án này xuất hiện tại GTC được đánh giá là thấp, do sự kiện của NVIDIA chủ yếu tập trung vào công nghệ cho doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu.
Song song đó, NVIDIA cũng đang phát triển các bộ xử lý dành cho laptop dựa trên kiến trúc ARM, như các mẫu N1 và N1X. Vì vậy, SoC hợp tác với Intel được cho là vẫn còn cách thời điểm thương mại hóa vài năm.
NVIDIA GTC năm nay dự kiến khai mạc từ ngày 16.3. Tại sự kiện, CEO Jensen Huang được cho là sẽ chia sẻ thêm về định hướng phát triển hạ tầng AI, trong đó vai trò của CPU ngày càng được chú ý khi các hệ thống AI trở nên phức tạp hơn.
Bình luận (0)