Ở lứa tuổi 6-12, giải nhất thuộc về Nguyễn Quốc Cường, 11 tuổi , TPHCM với tác phẩm “Chuyến đi Singapore”; giải nhì thuộc về Lê Như Quỳnh, 10 tuổi, học sinh lớp 5 trường tiểu học Cổ Loa, TPHCM.
Lứa tuổi 13-17, giải nhất thuộc về Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa, 17 tuổi, TP. HCM với tác phẩm “Ước mơ của tôi”. Hai giải nhì thuộc về Vũ Minh Cường, 17 tuổi, Hải Phòng và Nguyễn Văn Nhân, 16 tuổi, TP Cần Thơ.
Ngoài ra ban tổ chức đã trao một giải ấn tượng cho tác phẩm “Ba, niềm tự hào của tôi” của thí sinh Đoàn Nhật Minh, 13 tuổi ở Đồng Nai. Ngoài ra còn có 25 giải khuyến khích cho cả hai độ tuổi.
| Intel, nhà sản xuất bộ xử lý lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm về máy tính, mạng và truyền thông. Các thông tin về công ty Intel có thể tìm thấy tại địa chỉ: www.intel.com/pressroom. |
Ông Phạm Hồng Phước – Phó Tổng biên tập tạp chí E-chip, đại diện ban tổ chức cuộc thi, cho biết: “Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin đang phát triển như vũ bão cùng với sự thâm nhập ngày càng nhiều vai trò của máy tính cá nhân và mạng Internet vào trong cuộc sống thường nhật, việc khuyến khích trẻ em học hỏi những kỹ năng sử dụng máy tính và biết ứng dụng chúng vào quá trình học tập và rèn luyện của mình sẽ là một tiền đề tốt cho thế hệ tương lai của đất nước bắt kịp được với những tiến bộ khoa học kỹ thuật thế giới.”
Phần thưởng giải nhất cho cả hai độ tuổi của cuộc thi là hai bộ máy vi tính có bộ vi xử lý Intel ® Pentium ® 630 thuộc gói vàng của chương trình “Máy tính cho bước khởi đầu”. Đây là chương trình hỗ trợ phát triển máy tính cho cộng đồng nhân dịp khai giảng năm học mới 2005-2006 do Intel khởi xướng.
|
Những số liệu vui của cuộc thi “bước khởi đầu vui với máy tính”
Bài dự thi đoạt giải nhất lứa tuổi 6-12 cũng là bài dự thi có kích thước (đóng gói) lớn nhất: 25 x 35 x1(cm) của Nguyễn Quốc Cường, 11 tuổi, Q3, TPHCM. Bài dự thi của Cường được ban giám khảo nhất trí trao giải nhất bởi kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo để biên tập và chuyển tải những hình ảnh, những câu chuyện và kiến thức phong phú em đã học hỏi được từ chuyến du lịch nước ngoài cùng gia đình thành một câu chuyện thú vị với giọng thuyết minh của chính em. Bài thi sớm nhất là của thí sinh Phạm Thanh Bình (Q1, TPHCM) - ban tổ chức nhận được bài dự thi này lúc 3h chiều ngày 9/9/2005 (cùng ngày công bố cuộc thi). Bài dự thi gửi về cuối cùng là của thí sinh Vũ Minh Cường, 17 tuổi (Hải Phòng). Bài thi của Cường hoàn thành lúc 16h30 ngày 31/10/2005, đến chiều 1/11/2005 mới “gõ cửa” tòa soạn báo ECHIP, với dấu bưu điện Hải Phòng 17:00 ngày 31/10. Thật thú vị vì câu chuyện của bạn mang tên “Nắng Hè” đã đạt giải nhì lứa tuổi 13-17.
Phần mềm được các thí sinh sử dụng nhiều nhất để làm album trình diễn ảnh số là phần mềm MS Power Point: có 240 bài thi sử dụng phần mềm này. Đứng thứ hai là phần mềm Windows Movie Maker – được sử dụng trong 75 bài. Sau đó là Flash và một số phần mềm trình diễn ảnh số có sẵn khác. Trung bình, mỗi thí sinh gửi 3,28 bài dự thi. Riêng thí sinh Lê Hoàng Tuấn Anh (15 tuổi), Quận 13, TP. Hồ Chí Minh đã tham dự với 8 bài. Thời lượng trung bình của mỗi bài dự thi là 3 phút, ban giám khảo đã mất 2093 phút để xem toàn bộ các bài dự thi và đánh giá kết quả cuối cùng. Bài dự thi có thời lượng dài nhất: 60 phút là của thí sinh Nguyễn Trọng Tuấn (Hà Nội) Khi đánh giá mỗi bài thi, thông thường ban giám khảo phải click chuột khoảng 5 lần để mở và đóng album. Tuy nhiên, với bài thi của nhóm thí sinh lớp 12A1 trường Lê Hồng Phong TPHCM, ban giám khảo đã phải click chuột tới … 45 lần để mở từng “trang” trong “cuốn” album của các bạn. Lý do là nhóm bạn này đã tạo album ảnh của lớp mình bằng phần mềm Flip Photo Album - một phần mềm tạo album ảnh số có sẵn với giao diện album đúng nghĩa, tức là khi xem phải…lật. Bài dự thi sử dụng nhiều tư liệu giá trị nghệ thuật nhất là của thí sinh Bảo Long, 12 tuổi (Đồng Nai). Trong bài thi của bạn có đoạn phim trích từ phóng sự của UNESCO về di sản văn hóa phi vật thể “Tơ đồng – nhã nhạc” mà bạn và các thành viên khác trong gia đình là nhạc công. Long đã dùng máy tính để chuyển đổi đoạn phim từ băng VHS để minh họa cho album của mình. Có đến 50% các bài dự thi kể về các chuyến du lịch hoặc dã ngoại. Ban giám giảo đã có một tour xuyên Việt tới các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước từ Hà Nội, vịnh Hạ Long, Tam Đảo, Huế, Nha Trang, Phan Thiết, Madagui, Đà Lạt, Đồng Nai, Long Hải, Cần Thơ…thậm chí ban giám khảo còn được “sang” tận Singapore tới 4 lần. |
TNO


Bình luận (0)