Inter Milan ‘trêu ngươi’ CĐV Chelsea khi trao cho Lukaku số áo 90

01/07/2022 19:29 GMT+7

Người hâm mộ của Chelsea đã tỏ ra vô cùng ‘phẫn nộ’ trước hành động của CLB Inter Milan khi đội bóng này trao số áo 90 cho Romelu Lukaku.

Con số tưởng chừng không có gì đặc biệt, nhưng lại là nỗi đau đối với đội chủ sân Stamford Bridge và các CĐV "The Blues". Bởi vì nó là khoản lợi nhuận mà Inter có được sau khi bán Lukaku cho Chelsea ở mùa hè năm ngoái và mang anh trở lại Ý từ chính "The Blues" ở hè này.

Lukaku trở lại với Inter Milan sau 1 năm thi đấu thất bại

REUTERS

Inter đã hoàn tất mọi thủ tục để đưa tiền đạo 29 tuổi quay trở lại San Siro với mức phí cho mượn chỉ vỏn vẹn 6,9 triệu bảng trong khi chưa đầy 12 tháng trước đây họ đã bán cầu thủ này với giá 97,5 triệu bảng. Không những chơi khăm Chelsea một vố đau trên thị trường chuyển nhượng mà Inter Milan còn rất biết cách “xát muối” vào vết thương của các CĐV khi trao cho tiền đạo người Bỉ số áo 90, bằng với khoản chênh lệch mà họ nhận được từ vụ mua bán tiền đạo này.

Trên mạng xã hội các CĐV Chelsea đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình bằng những dòng Tweet: “Họ đang làm cái quái gì vậy? Inter và cả Lukaku chẳng khác gì những gã hề thích làm trò. Việc chọn số áo 90 chẳng khác nào đang sỉ nhục chúng tôi. Tôi thật sự xấu hổ với bản hợp đồng này của CLB”.

Lukaku được xem là bản hợp đồng thất bại của Chelsea

REUTERS

Một CĐV của "The Blues" cho biết: “Đã đến lúc phải xóa tên anh ta ra khỏi CLB này rồi”. Một số CĐV của những đội bóng kình địch của Chelsea cũng được dịp chế nhạo họ. Một CĐV của Arsenal viết: “Lukaku mặc áo số 90 như một biểu tượng. Chelsea đã mất bao nhiêu tiền cho thương vụ này nhỉ? Không hiểu họ đánh giá như thế nào về vụ chuyển nhượng này”.

Về phía Lukaku, anh tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi được trở lại Inter Milan. Trong buổi họp báo tiền đạo người Bỉ cho biết: “Tôi đã thật sự trở về nhà sau 1 năm khó khăn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.