Interpol Việt Nam: Bài cuối - Những người "hái sao" trong văn phòng

06/11/2006 22:08 GMT+7

15 năm âm thầm thực hiện những chuyên án cứu người từ những nơi xa xôi nhất, bên ngoài Tổ quốc; thực hiện truy bắt tội phạm gây án ở VN trốn ra nước ngoài và những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất nước Mỹ trốn vào nước ta của Interpol Việt Nam, một trong những đơn vị tinh nhuệ của Công an Việt Nam mà nhiều người gọi đó là Lực lượng Cảnh sát hình sự quốc tế của Việt Nam, gọi tắt là VPI.

Interpol Việt Nam - Những ngày đầu

Năm 1991, trước tình hình tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam và tội phạm phi truyền thống đang diễn biến ngày một phức tạp và có xu hướng gia tăng, trong khi đó, khả năng trao đổi thông tin để có điều kiện ngăn chặn và truy bắt các đối tượng từ xa còn nhiều hạn chế; Bộ Nội vụ Việt Nam đã họp bàn và đồng ý rằng việc Cảnh sát Việt Nam gia nhập Tổ chức ICPO - Interpol (International Criminal Police Organization - Interpol, Lực lượng Cảnh sát hình sự quốc tế), thật sự đã đến lúc.

Được sự đồng ý của Hội đồng Bộ trưởng; Bộ Nội vụ đã mời Chủ tịch Ivan Barbot và Tổng thư ký Raymonol Kennal, những vị lãnh đạo cao nhất của Tổ chức ICPO-Interpol đến thăm chính thức Việt Nam.  

So sánh séc giả của FBI
 

Trong phiên họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 60 tại thành phố Penta De Ester, Urugoay, mọi người đã rất ngạc nhiên khi ông Ivan Barbot, Chủ tịch Tổ chức Interpol quốc tế đã thay mặt Bộ Nội vụ Việt Nam đọc đơn xin gia nhập Tổ chức ICPO - Interpol mà Việt Nam đã nhờ ông cầm về Pháp. Sau đó, chính ông Ivan Barbot đã trình bày thêm về những thành quả và nỗ lực của Cảnh sát Việt Nam trong công tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, thay cho lực lượng cảnh sát Việt Nam, bằng những hiểu biết mà ông thu thập được từ chuyến đến thăm Việt Nam trước đó không lâu.

Đại hội đồng Interpol họp lần thứ 60 đã bỏ phiếu đồng ý thông qua đơn xin gia nhập của Việt Nam, trong điều kiện lạ lùng, hiếm có như thế với một tổ chức thế giới có quyền lực và uy tín chỉ sau tổ chức Liên Hiệp Quốc (theo nguyên tắc, mỗi quốc gia phải tự đọc đơn và trình bày thêm về nỗ lực của mình khi xin gia nhập ICPO).


Lệnh truy nã của ICPO

Cảnh sát Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 156 của Tổ chức ICPO-Interpol từ ngày 4.11.2006. Và, thượng tướng Lê Thế Tiệm, đã là người chỉ đạo trực tiếp, người anh cả của lực lượng Interpol Việt Nam từ những ngày đầu tiên ấy cho đến bây giờ ông vẫn là điểm tựa cho các sĩ quan Interpol Việt Nam, những lúc buồn, lúc vui và cả trong những chuyên án khó khăn.

Những người có mặt từ những ngày đầu của lực lượng này, ngoài đại tá Bùi Xuân Biên, với chức danh Chánh VPI và thiếu tá Trần Văn Thành đã chuyển đi thì đại tá Phạm Hữu Hỗ, và thượng tá Đặng Xuân Khang, giảng viên tiếng Anh của Đại học Cảnh sát về đã cùng đi chung con đường với VPI 15 năm qua. Đại tá Hỗ đến với VPI với "vai" người phiên dịch của Bộ Nội vụ trong lần tiếp ông Ivan Barbot tại Việt Nam. Ông Ivan cứ khen "cảnh sát VN nói tiếng Pháp tuyệt quá" chứ ông nào biết, đại tá Hỗ từng tốt nghiệp Viện Quan hệ quốc tế. Thiếu tá Chữ Văn Dũng, sĩ quan Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội chuyển về nay đã là Trưởng phòng hợp tác truy nã tội phạm quốc tế. Nữ thượng tá Tần Thu Hòa cũng thế, từ đơn vị khác bổ sung về VPI nay là Trưởng phòng Hợp tác thông tin rồi hàng loạt sĩ quan trẻ ưu tú của Đại học An ninh, Học viện Cảnh sát được tuyển vào VPI đã làm nên nhiều thành tích.

Chuyện bây giờ mới kể

15 năm qua, hơn hai vạn lượt thông tin liên quan đến tội phạm, bao gồm hơn một vạn lượt thông tin truy nã quốc tế và khủng bố quốc tế, gần 1 nghìn lượt truy nã đỏ và hơn 3 nghìn thông tin về tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và các băng nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia; trên 5 nghìn lượt thông tin xác minh nhân thân đối tượng tiền án, tiền sự.

Trong công tác đấu tranh chống tội phạm quốc tế, Interpol-Việt Nam đã phối hợp truy tìm, bắt giữ hơn 50 đối tượng nguy hiểm có lệnh truy nã quốc tế lẩn trốn vào Việt Nam ẩn náu để tiếp tục hoạt động, gây rối trật tự xã hội, làm ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh đầu tư, đe dọa an ninh quốc gia. Một trong mười đối tượng nguy hiểm nhất nước Mỹ là tên Nguyễn Thành Thắng cũng được Interpol Việt Nam bắt tại Sóc Trăng và trao trả cho FBI, sau khi y đã thay hình đổi dạng và đổi tên, lấy vợ ở VN. Hay như vụ tên Trần Hùng Sơn, tự Sơn "xồm", kẻ đã lừa nhiều cửa quan trong vụ án làm đường ở Mường Tè (Lai Châu) làm thất thoát hàng chục tỉ đồng của Nhà nước. Sau khi phạm tội, núp dưới danh nghĩa đi dự hội thảo quốc tế tại Mỹ, y định trốn lại, từ thông tin của VPI, FBI đã "lùa" y phải ra khỏi nước Mỹ. Trên đường về nước, nhiều lần tên Trần Hùng Sơn đã định "rẽ trái", nhưng y nào biết mọi bước chân của y đều được VPI gửi thông báo màu lam cho lực lượng Interpol các nước. Sơn "xồm" định "bùng" khi máy bay đáp xuống Đài Bắc. Nhưng y đã được Interpol Đài Loan "đón" từ cửa sân bay đưa thẳng vào một khu vực riêng ở phòng VIP. Đúng giờ, hắn lại được Interpol Đài Loan áp giải ra tận cầu thang máy bay, theo chân các hành khách khác lên phi cơ trở về Việt Nam để nhận lệnh bắt tại sân bay Nội Bài khi y vừa "tiếp đất".

Trong đấu tranh chống tội phạm kinh tế, VPI đã phối hợp với Interpol xác minh, phát hiện hàng trăm vụ lừa đảo có liên quan đến nước ngoài làm thất thoát tài sản xã hội chủ nghĩa và kịp thời thông tin cảnh báo giúp cho nhiều doanh nghiệp trong nước tránh được những thiệt hại không đáng có khi ký kết làm ăn với các đối tác nước ngoài. Như vụ lập dự án ma 9,5 tỉ USD của tên Radak, quốc tịch Nam Tư ở khu chế xuất Hải Phòng; hay vụ 16 nghìn tấn gạo của Tiền Giang bị nhóm tội phạm gốc Iran lừa bịp. Thông qua kênh ICPO, VPI đã thông tin cho C15 về tài sản của tên đại bịp Nguyễn Đức Chi, với dự án Rusalka ở Khánh Hòa đang gây xôn xao dư luận chỉ là những con số tưởng tượng.

Lực lượng Interpol Việt Nam không chỉ tiến nhanh mà còn tiến vững chắc trong hoạt động phối hợp điều tra truy nã, dẫn độ tội phạm mà các sĩ quan VPI còn thể hiện bản lĩnh của người sĩ quan công an Việt Nam trong các đợt tổ chức thành công các hội nghị cấp cao, quan trọng trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như: Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát 10 nước khu vực ASEAN, được tổ chức tại Hà Nội năm 1999 và nhiều hội nghị dành cho các bộ trưởng bàn về công tác hợp tác phòng chống và đấu tranh với bọn tội phạm xuyên quốc gia, khu vực ASEAN tại Việt Nam. Trong hội nghị APEC lần này, VPI cũng là đơn vị phối hợp bảo vệ từ xa với các lực lượng Interpol của 21 nền thành viên kinh tế.

P.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.