Inzaghi tham khảo Mourinho về Torres

31/08/2014 11:40 GMT+7

(TNO) HLV Filippo Inzaghi của AC Milan cho biết đã tham khảo ý kiến của người đồng nghiệp bên phía Chelsea Jose Mourinho về ‘thái độ’ của Fernando Torres trước khi quyết định đem anh về.

(TNO) HLV Filippo Inzaghi của AC Milan cho biết đã tham khảo ý kiến của người đồng nghiệp bên phía Chelsea Jose Mourinho về ‘thái độ’ của Fernando Torres trước khi quyết định đem anh về.

>> Chelsea đẩy Torres sang AC Milan
>> Thắng Juve và Sassuolo, AC Milan giành cúp Trofeo TIM
>> Serie A 2014-2015: Khởi đầu khắc nghiệt cho AC Milan

HLV Inzaghi tham khảo ý kiến Mourinho về Torres - Ảnh: AFP
HLV Inzaghi đã lấy Torres sau khi tham khảo Mourinho - Ảnh: AFP

“Tôi đã nói chuyện với Mourinho để hỏi về Torres. Tôi muốn hỏi xem cậu ấy như thế nào và thái độ chung bởi nhìn từ ngoài Torres dường như là cầu thủ có tính chuyên nghiệp cao.

Cảm giác ấy của tôi đã được chứng thực. Chúng tôi nghĩ Torres sẽ là cầu thủ rất hữu ích cho đội bóng sau khi xin thông tin về cách và thái độ tiến hành tập luyện của cậu ấy.

Khi được nghe rằng Torres luôn là cầu thủ đầu tiên đến sân tập, tôi hoàn toàn rõ ràng và không còn nghi ngại gì hết về một người đàn ông có nguyên tắc và đi trước mọi thứ”, Pippo Inzaghi trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo trước trận mở màn mùa giải.

Có thể giải thích cho niềm tin ấy của Super Pippo, như cách trước đấy ông nói về sự ra đi của Mario Balotelli là một mất mát lớn nhưng bù lại Milan tìm được “tinh thần đồng đội và khát khao”.

Torres lập công trong trận TBN thắng Úc tại World Cup 2014 - Ảnh: AFP
Torres vẫn có thể là một giải pháp tốt cho AC Milan - Ảnh: AFP

Đồng thời trong phát biểu của mình, cựu tiền đạo AC Milan và tuyển Ý khẳng định niềm tin về việc sẽ giúp Torres tỏa sáng.

“Cùng với các cổ động viên AC Milan, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại hình ảnh của một cầu thủ mà chúng ta đều từng biết. Tôi không có một hệ thống cố định trong đầu. Torres có thể thích ứng với sơ đồ 4-3-3 hoặc chúng tôi sẽ có những biến thể”, Inzaghi tin tưởng.

Được biết, Fernando Torres đã bay đến Milan để tiến hành kiểm tra y tế để hoàn tất bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm, kèm điều khoản thêm vào năm thứ 3 với AC Milan, từ Chelsea.

Để đến với "Rossoneri", trung phong người Tây Ban Nha đã chấp nhận cắt giảm gần một nửa mức lương khủng 8 triệu bảng anh một năm của mình. Theo đó, Chelsea sẽ trả 2 triệu euro (1,6 triệu bảng) trong khi AC Milan sẽ trả 4 triệu euro (3,1 triệu bảng) mỗi mùa bóng cho chân sút này, theo Corriere della Sera.

Được biết đây là hợp đồng cho mượn miễn phí, đồng nghĩa ngoài 4 triệu euro mỗi năm, AC Milan sẽ không phải trả cho Chelsea bất kỳ xu nào để có được chân sút từng về sân Stanford Bridge với giá 50 triệu bảng vào tháng 1.2011.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.