Iran, Ả Rập Xê Út nối lại quan hệ ngoại giao

Khánh An
Khánh An
10/03/2023 21:46 GMT+7

Iran và Ả Rập Xê Út đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau 7 năm căng thẳng giữa 2 thế lực lớn ở Trung Đông.

Iran, Ả Rập Xê Út nối lại quan hệ ngoại giao, nhiều nước hoan nghênh  - Ảnh 1.

Ả Rập Xê Út và Iran sẽ mở lại các đại sứ quán và phái bộ trong vòng 2 tháng

REUTERS

Reuters ngày 10.3 đưa tin Ả Rập Xê Út và Iran đã đạt thỏa thuận bao gồm việc nối lại quan hệ ngoại giao và mở lại các đại sứ quán và phái bộ trong vòng 2 tháng, sau 7 năm cắt đứt quan hệ ngoại giao gây đe dọa an ninh, ổn định ở vùng Vịnh và khiến xung đột gia tăng trong khu vực.

Thỏa thuận được công bố sau 4 ngày thảo luận kín ở Bắc Kinh giữa giới chức an ninh cấp cao của 2 nước có sức ảnh hưởng lớn ở Trung Đông.

Theo thông cáo chung của Iran, Ả Rập Xê Út và Trung Quốc, Tehran và Riyadh đồng ý "nối lại quan hệ ngoại giao và mở lại các đại sứ quán, phái bộ trong giai đoạn không quá 2 tháng".

"Thỏa thuận bao gồm sự khẳng định của họ về tôn trọng chủ quyền và không can thiệp chuyện nội bộ của các nước", thông cáo cho biết thêm.

Ông Tập Cận Bình ca ngợi 'kỷ nguyên mới', ký nhiều thỏa thuận chiến lược trong chuyến thăm Ả Rập Xê Út

Hai bên còn đồng ý kích hoạt thỏa thuận hợp tác an ninh ký kết năm 2001, cũng như một hiệp ước trước đó về thương mại, kinh tế và đầu tư. Hai nước cảm ơn Trung Quốc cũng như Iraq và Oman vì đã tổ chức những cuộc đối thoại trước đó vào năm 2021 và 2022.

Thỏa thuận được ký kết giữa quan chức an ninh hàng đầu của Iran là ông Ali Shamkhani và cố vấn an ninh quốc gia Ả Rập Xê Út Musaed bin Mohammed Al-Aiban.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho biết việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao đem lại những triển vọng lớn cho 2 nước và Trung Đông, đồng thời cho rằng chính sách đúng hướng sẽ giúp chuẩn bị cho "nhiều bước đi trong khu vực".

Hai nước dẫn đầu các nhóm Hồi giáo dòng Shi'ite và Sunni ở Trung Đông đã không hòa thuận trong nhiều năm và ủng hộ các bên đối lập tại Yemen, Syria và những nơi khác. Ả Rập Xê Út cắt quan hệ ngoại giao với Iran vào năm 2016, sau khi nhiều người xông vào đại sứ quán của nước này tại Tehran liên quan tranh cãi giữa 2 nước sau khi Riyadh xử tử một giáo sĩ dòng Shi'ite.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị cho hay việc đối thoại đã đem lại "tin tốt lành" cho thế giới hiện biến động.

Ông cho biết Trung Quốc đã chân thành hoàn thành nghĩa vụ là nước tổ chức đối thoại và việc đối thoại đã tiến triển trên cơ sở đồng thuận giữa lãnh đạo Trung Quốc, Iran và Ả Rập Xê Út.

Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc xử lý các vấn đề nóng, "thể hiện trách nhiệm" là một nước lớn.

Một phát ngôn viên về an ninh quốc gia tại Nhà Trắng cho hay Mỹ biết về thỏa thuận và hoan nghênh mọi nỗ lực giúp chấm dứt cuộc chiến ở Yemen và xuống thang căng thẳng ở Trung Đông. Iraq cũng hoan nghênh sự "sang trang mới" giữa Iran và Ả Rập Xê Út.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.