Iran bác bỏ lời kêu gọi kiềm chế, quyết tâm răn đe Israel

Khánh An
Khánh An
13/08/2024 20:56 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đưa ra phát biểu sau lời kêu gọi từ các nước Pháp, Đức và Anh về việc kiềm chế phản ứng với Israel.

Iran bác bỏ lời kêu gọi kiềm chế, quyết tâm răn đe Israel- Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH IRNA

Hãng Reuters ngày 13.8 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho rằng lời kêu gọi từ các nước Pháp, Đức và Anh về việc Iran nên kiềm chế phản ứng với Israel là "thiếu sự hợp lý về chính trị và mâu thuẫn với các nguyên tắc luật pháp quốc tế".

Trước đó, 3 nước châu Âu hôm 12.8 ra thông cáo chung kêu gọi Iran và các đồng minh kiềm chế không tấn công Israel, sau vụ sát hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran hôm 31.7. Iran cáo buộc Israel tiến hành vụ ám sát, trong khi chính phủ Israel chưa thừa nhận hay bác bỏ.

Trung Quốc ủng hộ Iran bảo vệ "chủ quyền, phẩm giá quốc gia"

"Không có bất kỳ sự phản đối nào đối với tội ác của chế độ phục quốc Do Thái (Israel), tuyên bố (của 3 nước) một cách trơ tráo yêu cầu Iran không đáp trả hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi", theo ông Kanaani.

Nhà ngoại giao này nói rằng Tehran quyết tâm răn đe Israel và kêu gọi 3 nước châu Âu "một lần và mãi mãi đứng lên phản đối cuộc chiến ở Gaza và hành động hiếu chiến của Israel".

"Sự không hành động của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và sự ủng hộ chính trị và quân sự rộng rãi của các chính phủ phương Tây đối với chế độ Do Thái (Israel) là những yếu tố chính dẫn đến sự mở rộng của cuộc khủng hoảng Gaza trong khu vực", ông cáo buộc.

Trong khi đó, 3 quan chức cấp cao Iran hé lộ rằng chỉ có thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, xuất phát từ hy vọng đối thoại trong tuần này, mới có thể kiềm chế Iran không đáp trả trực tiếp Israel.

Một trong những nguồn tin là một quan chức an ninh cấp cao của Iran cho biết Tehran cùng các đồng minh như Hezbollah sẽ phát động một cuộc tấn công trực tiếp nếu các cuộc đàm phán ở Gaza thất bại, hoặc họ nhận thấy Israel đang kéo dài các cuộc đàm phán.

Các nguồn tin không nói Iran sẽ để các cuộc đàm phán tiến triển trong bao lâu trước khi phản ứng. Dự kiến các bên trung gian sẽ tổ chức đàm phán vào ngày 15.8 tại Qatar hoặc Ai Cập. Israel cho biết sẽ tham gia, trong khi Hamas không muốn tham gia và nhấn mạnh rằng lực lượng này ủng hộ kế hoạch do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trước đó.

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Jeff Flake ngày 13.8 xác nhận rằng Mỹ đang kêu gọi các đồng minh giúp đỡ thuyết phục Iran xuống thang căng thẳng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.