Mỹ đang đe dọa Iran bằng các lệnh trừng phạt nhắm vào các đối tác thương mại chính của Tehran.
Vậy đó là những quốc gia nào?
Trung Quốc
Trung Quốc là khách hàng mua dầu Iran lớn nhất: ước tính 1,38 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2025.
Vào tháng 4, Bộ Ngân khố Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với một nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc vì đã mua lượng dầu Iran trị giá hàng tỉ USD.
Bộ này cũng cảnh báo các ngân hàng Trung Quốc về nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp nếu họ tạo điều kiện cho giao dịch dầu Iran.
Nhưng trong suốt thập kỷ qua, Bắc Kinh đã tạo ra một hệ thống các nhà máy lọc dầu được bảo vệ khép kín.
Các nhà máy này chủ yếu xử lý dầu Iran và không chịu nhiều tác động từ Mỹ.
Trung Quốc đã tuyên bố "kiên quyết phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp".

Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman
ẢNH: REUTERS
UAE
UAE từ lâu đã là một trong những huyết mạch kinh tế của Iran và từng là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Tehran trước chiến tranh.
Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới, UAE cung cấp 30% lượng nhập khẩu của Iran, trị giá tổng cộng 21 tỉ USD vào năm 2024, đồng thời chiếm 13% xuất khẩu.
Tuy nhiên, UAE gần đây đã đình chỉ mọi giao dịch tài chính và kinh tế với Iran cho đến khi có thông báo mới.
Họ viện dẫn lý do Tehran leo thang quân sự bằng mối đe dọa tên lửa.
Còn nước nào khác?
Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia nhận 13% lượng khí đốt từ Iran, không tỏ ý sẵn sàng thay đổi các mối quan hệ kinh tế quan trọng với Tehran.
Iraq trả Iran khoảng 4-5 tỉ USD mỗi năm cho khí đốt tự nhiên.
Hai quan chức năng lượng Iraq cho biết bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào của Mỹ cũng có thể tạo ra những thách thức đáng kể cho Baghdad trong việc duy trì thanh toán cho năng lượng của Iran.
Còn Ấn Độ từng có kim ngạch thương mại với Iran đạt 17 tỉ USD.
Con số này đã bị cắt giảm hơn hai phần ba vào năm 2020 khi Mỹ tiếp tục thúc đẩy các lệnh trừng phạt đối với Tehran, và kể từ đó đến nay tiếp tục giảm sâu hơn.
Bình luận (0)