Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg hôm 27.4.
Nhà ngoại giao này đã không có mặt tại Pakistan để đàm phán hòa bình với Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump hủy bỏ chuyến đi dự kiến của các đặc phái viên của ông tới Islamabad.
Nếu không có ngoại giao trực tiếp, hy vọng nối lại các nỗ lực hòa bình đã giảm dần.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi trong một cuộc gặp tại Thư viện Tổng thống Boris Yeltsin ở Saint Petersburg, Nga hôm 27.4
ẢNH: REUTERS
Tuy nhiên, các nguồn tin từ Pakistan cho biết nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa Washington và Tehran vẫn chưa dừng lại.
Ông Araqchi cho biết Pakistan đang đóng vai trò hòa giải quan trọng trong các cuộc đàm phán.
Các nguồn tin Iran tiết lộ đề xuất mới nhất của nước này hôm 27.4, nhằm tạm gác lại các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran cho đến khi chiến tranh kết thúc và giải quyết các tranh chấp về vận chuyển hàng hải.
Điều đó khó có thể làm hài lòng Mỹ, vì Washington cho rằng các vấn đề hạt nhân phải được giải quyết ngay từ đầu.
Iran về cơ bản đã chặn toàn bộ tàu thuyền từ vịnh Vịnh qua eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh bắt đầu, ngoại trừ tàu của chính nước này.
Tháng này, Mỹ bắt đầu phong tỏa tàu thuyền của Iran.
Mặc dù lệnh ngừng bắn đã tạm dừng các cuộc không kích của Mỹ-Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28.2, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận về các điều khoản để chấm dứt chiến tranh.
Ông Trump liên tục khẳng định rằng Iran đang rất tuyệt vọng để đạt được một thỏa thuận.
Nhưng hôm 26.4, ông nói với Fox News: "Nếu họ muốn nói chuyện, họ có thể đến với chúng tôi, hoặc họ có thể gọi cho chúng tôi".
Các quan chức Pakistan cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành từ xa, nhưng không có kế hoạch tổ chức họp trực tiếp cho đến khi các bên đủ gần để ký một biên bản ghi nhớ.
Bình luận (0)