Iran dọa tấn công lớn hơn nếu Israel đáp trả, căn cứ Mỹ cũng vào tầm ngắm

14/04/2024 16:06 GMT+7

Quân đội Iran hôm nay cảnh báo sẽ tấn công lớn hơn vào lãnh thổ Israel nếu Israel đáp trả đòn tập kích bằng tên lửa và UAV của Tehran khuya 13.4 (sáng sớm 14.4 theo giờ VN).

Cảnh báo rắn của Iran

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, tướng Mohammad Bagheri phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran rằng: "Phản ứng của chúng tôi sẽ còn lớn hơn hành động quân sự tối nay nếu phía Israel đáp trả chống lại Iran". Ông Bagheri cũng cảnh báo Mỹ rằng nếu có bất cứ hành động hỗ trợ Israel đáp trả nào thì các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực sẽ vào tầm ngắm.

"Các hoạt động của chúng tôi đã kết thúc và chúng tôi không có ý định tiếp tục", ông Bagheri nói, trước khi tuyên bố rằng cuộc tấn công của Iran đã nhắm mục tiêu thành công vào hai căn cứ quân sự của Israel.

Iran dọa tấn công lớn hơn nếu Israel đáp trả, căn cứ Mỹ cũng vào tầm ngắm- Ảnh 1.

Tiêm kích F-15 của Israel sau khi thực hiện nhiệm vụ đánh chặn ngày 14.4

REUTERS

Reuters ngày 14.4 cũng dẫn lời tướng Hossein Salami, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cũng cho biết bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào lợi ích, tài sản, quan chức hoặc công dân của Iran đều sẽ bị đáp trả từ lãnh thổ của mình.

Bộ Ngoại giao Iran trước đó cùng ngày tuyên bố sẽ không ngần ngại có thêm các biện pháp phòng thủ để bảo vệ lợi ích của nước này trước những hành động xâm lược quân sự cũng như việc sử dụng vũ lực trái phép. "Iran tái khẳng định cam kết đối với nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế", truyền hình Iran trích thông báo cho hay.

Điểm xung đột: Iran tấn công Israel để thị uy, 'đại chiến' Trung Đông có bùng nổ

Các tuyên bố được đưa ra sau cuộc tấn công bằng hơn 300 UAV và tên lửa của Iran phóng vào Israel để trả đũa vụ không kích gần tòa nhà ngoại giao của Iran ở Syria làm 7 sĩ quan Iran thiệt mạng. Vụ tấn công hôm nay được mô tả là chưa từng có và chính giới các nước cũng như các chuyên gia cho rằng nó sẽ tiếp tục kéo căng thẳng ở Trung Đông leo thang. 

Chờ phản ứng của Israel

Việc Israel phản ứng thế nào sẽ rất đáng chú ý. Một quan chức giấu tên của Israel nói trên Đài Channel 12 rằng sẽ có phản ứng đáng kể đối với vụ tấn công. Tuy nhiên, một quan chức Israel nói với CNN rằng chính quyền nước này đã phê chuẩn cho nội các chiến tranh, gồm 3 thành viên là Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và ông Benny Gantz, có quyền quyết định cách đáp trả Iran. 

Hiện vẫn chưa rõ phía Israel quyết định đáp trả như thế nào. Tờ The Times of Israel dẫn lời một quan chức nước này cho biết chưa có quyết định được đưa ra trong cuộc họp đánh giá tình hình vào sáng 14.4. Khả năng phản ứng thế nào có thể được thảo luận trong cuộc họp nội các chiến tranh vào 15 giờ cùng ngày.

Iran dọa tấn công lớn hơn nếu Israel đáp trả, căn cứ Mỹ cũng vào tầm ngắm- Ảnh 2.

Các chỉ huy Không quân Israel họp sáng 14.4

AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm sau khi Iran tấn công Israel vào rạng sáng 14.4. Trong cuộc gọi, Tổng thống Biden nói rằng nỗ lực phòng thủ chung của Mỹ cùng các nước khác trong khu vực đã khiến cuộc tấn công của Iran gặp thất bại. Chủ nhân Nhà Trắng được cho là nói rằng Mỹ sẽ không tham gia bất kỳ chiến dịch tấn công nào của Israel nhằm đáp trả Iran và cũng không ủng hộ việc đó. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant phải thông báo với Mỹ trước bất kỳ hành động phản ứng nào.

Iran bắn tín hiệu chấm dứt leo thang, Mỹ đề nghị Israel báo trước nếu đáp trả

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, đồng thời cho biết luôn cảnh giác về mối nguy hiểm của "sự leo thang tàn khốc" trên toàn khu vực. Ông kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến "đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông". Ông cũng nhấn mạnh rằng cả khu vực và thế giới đều "không thể chịu đựng thêm một cuộc chiến tranh nào nữa". Một loạt quốc gia cũng đã lên tiếng sau vụ việc.

Ở Trung Đông, Hamas - lực lượng đang đối đầu ác liệt với Israel ở Dải Gaza, đã lên tiếng rằng Hamas coi hành động quân sự của Iran là lẽ tự nhiên và phản ứng xứng đáng với cuộc không kích nhằm vào khu vực lãnh sự của Iran tại Damascus vốn khiến các tướng lĩnh Iran thiệt mạng, theo Reuters.

Cần nói rõ, trong vụ việc ngày 1.4 ở Damascus, Iran cáo buộc nhưng Israel đến nay không thừa nhận đã thực hiện cuộc không kích giết chết các sĩ quan Iran.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.