Iran được mời tham gia 'NATO Trung Đông'?

Dương Đăng
Dương Đăng
Giữa những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Iran, một quan chức Iran tiết lộ Tehran nhận được lời mời tham gia "NATO Trung Đông" - một hiệp ước phòng thủ chung được dự báo có thể thay đổi cục diện an ninh tại khu vực này.

Trả lời phỏng vấn trang tin Al Mayadeen, người đứng đầu cơ quan truyền thông của Quốc hội Iran Mehdi Rahimi cho biết Iran đã nhận được lời mời từ Pakistan để gia nhập Hiệp ước phòng thủ chung Mecca do Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu - một hiệp ước được ví như "NATO Trung Đông".

"Iran đã nhận được lời mời tham gia Hiệp ước Mecca và đang xem xét điều này", ông Rahimi tiết lộ, đồng thời cho biết đây có thể coi là một chiến thắng cho Tehran trong bối cảnh các nước trong khu vực đều đang tìm kiếm một chiếc ô an ninh chung.

Tuy nhiên, tuyên bố này chưa được Bộ Ngoại giao Iran, Ả Rập Xê Út, Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận chính thức.

Iran được mời tham gia "NATO Trung Đông"? - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký thỏa thuận phòng thủ chung tại Mecca ngày 7.8.2026

Ảnh: Reuters

Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký Hiệp ước phòng thủ chung Mecca vào ngày 7.8. Theo thỏa thuận này, bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào một trong ba thành viên sẽ được coi là tấn công cả ba. 

Tehran cho đến nay đã giữ lập trường thận trọng đối với liên minh mới này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Iran không có lý do gì để lo ngại về thỏa thuận này. Ông nói hiệp ước phản ánh sự hiểu biết ngày càng tăng trong khu vực rằng các quốc gia nên phát triển các cơ chế an ninh riêng.

Tuy nhiên, việc Iran gia nhập nếu xảy ra sẽ có ý nghĩa đáng kể do sự cạnh tranh lâu dài giữa Tehran và Riyadh. Iran và Ả Rập Xê Út đã và đang cạnh tranh ảnh hưởng trên toàn khu vực, bao gồm cả thông qua các bên đối lập trong cuộc xung đột Yemen. Ả Rập Xê Út ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận trong khi Iran duy trì quan hệ với lực lượng Houthi.

Hai nước đã khôi phục quan hệ ngoại giao vào năm 2023 sau nhiều năm thù địch nhưng mối quan hệ này vẫn nhạy cảm giữa những căng thẳng khu vực rộng lớn hơn. Những cơ sở quân sự của Mỹ tại Riyadh đã trở thành mục tiêu của tên lửa Iran trong cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington.

Thông tin về lời mời bất ngờ này được đưa ra trong bối cảnh Pakistan muốn đóng vai trò trong nỗ lực giảm căng thẳng giữa Iran và Mỹ. Theo thông tin mới nhất, Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir dự kiến sẽ thăm Tehran vào ngày 24.8.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.