TNO

Iran ‘khoe’ tên lửa phòng không nội địa đầu tiên tương tự S-300

22/08/2016 12:09 GMT+7

(Tin Nóng) Phiên bản hoàn chỉnh của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa nội địa đầu tiên của Iran đã được công bố tại sự kiện triển lãm quốc phòng ở Tehran, bên cạnh các công nghệ hiện đại khác.

(Tin Nóng) Phiên bản hoàn chỉnh của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa nội địa đầu tiên của Iran đã được công bố tại sự kiện triển lãm quốc phòng ở Tehran, bên cạnh các công nghệ hiện đại khác.

Ảnh chụp hệ thống phòng không Bavar-373 (bên trái) - Ảnh: Iran Daily

Các bức ảnh chụp Bavar-373 đã được công bố vào ngày 21.8 trong cuộc triển lãm của Tổ chức Công nghệ Hàng không Iran (IAIO) tại thủ đô Tehran, với sự tham gia của Tổng thống Hassan Rouhani, theo trang Tasnim News Agency.

Hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373 của Iran được thiết kế để theo dõi và bắn hạ các mục tiêu như thiết bị bay tự hành và tên lửa, cũng như máy bay chiến đấu ở những cao độ khác nhau. Bavar-373 có thể được xem là phiên bản nhái mẫu S-300 của Nga, nhưng không nói rõ tên lửa này bắn xa và bắn cao tới đâu. S-300 của Nga có tầm bắn xa tối đa 300 km, bắn cao tối đa 30 km.

Đây là hệ thống phòng không đầu tiên do nước này sản xuất, được chế tạo và lắp ráp từ năm 2010 theo sau thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Moscow bị chặn lại do lệnh cấm vận của LHQ.

Hồi năm ngoái, Moscow một lần nữa nối lại thỏa thuận trên, ngay trước khi cộng đồng quốc tế đạt được thỏa thuận với chính quyền Tehran về chương trình hạt nhân.

Ống phóng của hệ thống Bavar-373 dạng vuông giống tên lửa Patriot của Mỹ

Iran cũng giới thiệu loại động cơ phản lực có thể bay ở độ cao tối đa 15 km. “CH Hồi giáo Iran là một trong 8 nước trên thế giới thành thạo công nghệ chế tạo những động cơ dạng này”, theo trang Iran Daily dẫn lời Tổng thống Rouhani.

Iran cũng dự kiến sẽ phát triển tên lửa hành trình siêu thanh dành cho tàu chiến, theo Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan.

Vài tháng trước, quân đội quốc gia Tây Á này cũng trình làng xe tăng nội địa đầu tiên mang tên Karrar, một dòng tăng được cho là “nhái” mẫu T-90 của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.