Iran tố Mỹ và Israel đứng sau vụ nổ kép, thề báo thù

04/01/2024 08:32 GMT+7

Iran đã quy trách nhiệm cho Israel và Mỹ về vụ nổ kép khiến ít nhất 95 người thiệt mạng ở miền nam nước này, trong lúc có đông người dự lễ tưởng niệm tướng Qassem Soleimani.

Hai vụ nổ, được truyền thông nhà nước Iran và chính quyền địa phương gọi là "cuộc tấn công khủng bố", xảy ra trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông tăng cao xoay quanh cuộc xung đột Hamas - Israel ở Dải Gaza và vụ sát hại phó thủ lĩnh của Hamas ở Li Băng hôm 2.1.

Các vụ nổ, cách nhau khoảng 15 phút, xảy ra gần nghĩa trang liệt sĩ tại nhà thờ Hồi giáo Saheb al-Zaman ở Kerman, quê hương của tướng Soleimani ở miền nam Iran, theo AFP. Ông Soleimani đã bị Mỹ sát hại trong một trận không kích cách đây 4 năm tại Iraq.

Iran tố Mỹ và Israel đứng sau vụ nổ kép làm gần 100 người chết

Hãng thông tấn IRNA của Iran ban đầu đưa tin có 103 người thiệt mạng trong khi truyền hình nhà nước cho biết có 211 người bị thương, một số trong tình trạng nguy kịch.

Sau đó, Bộ trưởng Y tế Bahram Eynollahi đã điều chỉnh lại con số thương vong, nói rằng "số người thiệt mạng chính xác trong vụ khủng bố là 95", đồng thời giải thích là một số cái tên "đã bị ghi nhận sai 2 lần". Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết 3 nhân viên y tế tới hiện trường sau vụ nổ đầu tiên nằm trong số những người thiệt mạng.

Iran tố Mỹ và Israel đứng sau vụ nổ kép, thề báo thù- Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ tại Kerman ở Iran ngày 3.1

REUTERS

Đến nay, chưa bên nào nhận trách nhiệm vụ việc. Mỹ đã bác bỏ những gợi ý cho rằng nước này hoặc đồng minh Israel có liên quan trong khi Israel từ chối bình luận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói: "Mỹ không liên quan dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi không có lý do gì để tin rằng Israel có liên quan vụ nổ này".

Khi được hỏi về vụ nổ, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari cho biết: "Chúng tôi đang tập trung vào cuộc chiến với Hamas".

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói với báo chí rằng hai vụ nổ nói trên giống cách mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từng ra tay. "Nó giống như một cuộc tấn công khủng bố, kiểu mà IS đã làm trước đây và đó là giả định hiện nay của chúng tôi", vị quan chức nói.

Điểm xung đột: Israel không kích Li Băng, xung đột có nguy cơ lan rộng; máy bay Nga ném bom làng Nga

Tuy nhiên, Phó chánh văn phòng tổng thống Iran phụ trách chính trị Mohammad Jamshidi viết trên mạng xã hội X: "Washington nói rằng Mỹ và Israel không có vai trò gì trong vụ tấn công khủng bố ở Kerman, Iran. Thật sao? [...] Trách nhiệm về tội ác này thuộc về Mỹ và chế độ [Israel] còn khủng bố chỉ là một công cụ".

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đổ lỗi cho "những kẻ thù xấu xa" của Iran về vụ tấn công và thề sẽ "phản ứng quyết liệt". Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã lên án tội ác "ghê tởm" này, đồng thời hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 4.1 khi Iran tổ chức quốc tang.

Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu và một số quốc gia bao gồm Nga, Ả Rập Xê Út, Jordan, Đức và Iraq đã lên án vụ đánh bom.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.