Iran và Israel cáo buộc nhau tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Oman

16/11/2022 20:40 GMT+7

Con tàu va chạm với một vật thể bay khiến thân tàu bị hư hại nhẹ, song không bị tràn dầu và cũng không có ai thương vong. Israel và Iran cáo buộc đối phương đứng sau vụ việc xảy ra ngày 15.11.

Ba nguồn tin trong ngành hàng hải ngày 16.11 nói với Reuters rằng tàu chở dầu Pacific Zircon có thể đã bị một máy bay không người lái (UAV) tấn công ở ngoài khơi Oman. Một quan chức Israel nói Iran đứng sau vụ việc, sử dụng Shahed-136, loại UAV mà nước này bị cáo buộc cung cấp cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

Trong khi đó, hãng tin Nournews có liên kết với cơ quan an ninh hàng đầu của Iran đã cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công, cho rằng "trục Do Thái - Ả Rập" muốn tạo ra một "bầu không khí căng thẳng" trước lễ khai mạc World Cup ở Qatar vào cuối tuần này.

Tàu chở dầu Pacific Zircon

reuters

Theo Reuters, những lời lẽ trên ám chỉ một trục khu vực hình thành khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain thiết lập quan hệ với Israel vào năm 2020, một phần xuất phát từ những lo ngại chung về an ninh liên quan đến Iran. UAE và Bahrain nằm trong số 4 quốc gia Ả Rập đã tẩy chay Qatar trong căng thẳng ngoại giao mà cơ bản đã được giải quyết vào đầu năm ngoái.

Eastern Pacific Shipping, công ty quản lý con tàu, cho biết họ đang điều tra vụ việc xảy ra ở vùng biển cách Oman khoảng 240 km. Toàn bộ thủy thủ trên tàu đều an toàn, công ty cho biết.

Công ty có trụ sở tại Singapore, nằm dưới sự kiểm soát của tỉ phú người Israel Idan Ofer, cho biết: "Các báo cáo sơ bộ cho thấy con tàu va chạm với một vật thể bay... Thân tàu bị hư hại nhẹ nhưng không có chuyện hàng hóa tràn ra hoặc nước tràn vào".

Các vùng biển ở Vùng Vịnh trong những năm gần đây đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu, xảy ra vào thời điểm căng thẳng với Iran gia tăng. Vào tháng 7.2021, một tàu chở sản phẩm dầu mỏ do một công ty của Israel quản lý tình nghi bị một UAV tấn công ngoài khơi Oman. Iran phủ nhận cáo buộc rằng họ đứng sau vụ tấn công.

Iran cảnh cáo Israel bằng màn phóng tên lửa hủy diệt

Theo trang web theo dõi giao thông hàng hải MarineTraffic, Pacific Zircon được nhìn thấy lần cuối ngoài khơi bờ biển Liwa, Oman vào sáng 14.11. Nó khởi hành từ Sohar, Oman vào chiều cùng ngày với điểm đến là cảng Buenos Aires, Argentina.

Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ trước đó nói với Reuters rằng họ đã hay tin về một sự cố ở vịnh Oman liên quan đến một tàu thương mại nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải của Anh cho biết họ đang điều tra vụ việc.

Trong một diễn biến khác, hai nguồn tin nói với Reuters rằng Hy Lạp và Iran đã đạt được thỏa thuận thả hai tàu chở dầu mang cờ Hy Lạp đã bị Tehran bắt giữ ở Vùng Vịnh hồi tháng 5, để đáp trả việc Mỹ tịch thu dầu từ một tàu chở dầu mang cờ Iran ở Hy Lạp. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy các tàu đã khởi hành rời Iran.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.