Iraq bắt thủ lĩnh tài chính IS

12/10/2021 10:03 GMT+7

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi hôm qua thông báo trên Twitter rằng lực lượng tình báo nước này đã bắt giữ Sami Jasim al-Jaburi, được cho là người phụ trách tài chính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), theo AFP.

Sami Jasim al-Jaburi, một nhân vật chủ chốt của IS, bị bắt giữ

Ông Kadhemi cho biết thêm Jaburi bị bắt bên ngoài biên giới của Iraq trong một “chiến dịch bên ngoài phức tạp”, nhưng không nói rõ vị trí. Một số quan chức Iraq cho AP hay Jaburi bị bắt ở một quốc gia không được xác định và bị chuyển đến Iraq cách đây vài ngày.

Jaburi được cho là cấp phó của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, người đã bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt ở Syria vào năm 2019. Mỹ từng treo thưởng 5 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt Jaburi. Theo thông báo treo thưởng, Jaburi “giám sát các hoạt động tạo doanh thu của IS từ việc bán trái phép dầu, khí đốt, khoáng sản và đồ cổ”.

IS chiếm 1/3 lãnh thổ của Iraq vào năm 2014, nhưng đã bị đẩy lùi vào cuối năm 2017, sau những chiến dịch quân sự được liên minh do Mỹ dẫn đầu hậu thuẫn.

Mỹ không kích diệt "kẻ lập kế hoạch" của ISIS-K, báo thù vụ đánh bom đẫm máu sân bay Kabul
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.