Iraq chọn ngày Mỹ rút quân làm Quốc khánh

01/01/2012 11:38 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nuri al-Maliki của Iraq thông báo ngày 31.12 trở thành Ngày Quốc khánh Iraq, sau khi quân đội Mỹ hoàn toàn rút khỏi nước này cách đây vài ngày.

(TNO) Thủ tướng Nuri al-Maliki của Iraq thông báo ngày 31.12 trở thành Ngày Quốc khánh Iraq, sau khi quân đội Mỹ hoàn toàn rút khỏi nước này cách đây vài ngày.

“Tôi thông báo ngày 31.12, ngày hoàn tất việc rút toàn bộ quân nước ngoài khỏi Iraq, là Ngày Quốc khánh Iraq. Đây là ngày của tất cả người dân Iraq”, Thủ tướng al-Maliki tuyên bố tại buổi lễ diễn ra ở thủ đô Baghdad hôm 31.12.2011, đánh dấu việc binh lính Mỹ rút hết khỏi quốc gia vùng Vịnh này sau gần 9 năm đồn trú tại đây, theo hãng tin AFP.

Thủ tướng al-Maliki khẳng định rằng Iraq đã được tự do, đồng thời cảnh báo chính phủ của ông sẽ truy diệt những ai thực hiện hoặc ủng hộ các hành động khủng bố nhằm vào người dân Iraq.

Ông Maliki cũng nhấn mạnh chính phủ sẽ nỗ lực đẩy mạnh sự sẵn sàng đối phó với những thách thức sắp tới cho lực lượng an ninh Iraq.

Ngoài thủ đô Baghdad, ở nhiều nơi khác tại Iraq cũng đã tổ chức các buổi lễ đánh dấu việc những binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi nước này.

Huỳnh Thiềm

>> Mỹ hủy kế hoạch giữ quân tại Iraq
>> Lính chiến cuối cùng Mỹ rời Iraq
>> Mỹ chính thức chấm dứt cuộc chiến ở Iraq
>> Tổng thống Mỹ “ca khúc khải hoàn” trong cuộc chiến Iraq

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.