Iraq phát hiện hố chôn tập thể hàng chục tay súng IS và người thân

Khánh An
Khánh An
21/03/2022 11:06 GMT+7

Cơ quan chức năng ở Iraq phát hiện hố chôn tập thể của ít nhất 85 thành viên IS và người thân tại thành phố Mosul, nơi có thời gian là thành trì vững chắc của tổ chức này.

Hài cốt được tìm thấy tại vị trí chôn tập thể

afp

Hãng AFP ngày 21.3 đưa tin giới chức Iraq thông báo vừa khai quật một hố chôn tập thể và phát hiện hài cốt của 85 thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và người thân tại thành phố Mosul.

Hài cốt của 35 người bị giết từ năm 2016-2017 được khai quật vào ngày 19.3 sau đó hài cốt của 50 người khác được tìm thấy vào ngày 20.3 và công việc vẫn đang được tiến hành, theo ông Hassan Wathiq al-Anzi đứng đầu cơ quan pháp y tỉnh Nineveh phía bắc Iraq.

Những hộp sọ và xương được khai quật đã được chuyển đến cơ quan pháp y.

Bị đặc nhiệm Mỹ truy sát, trùm IS nổ bom tự sát, làm chết phụ nữ, trẻ em

Đây là thông báo đầu tiên về hố chôn tập thể các tay súng IS bị giết trong trận chiến năm 2016-2017 nhằm giành lại Mosul, nơi từng bị IS chiếm làm căn cứ địa.

Ông Anzi chưa thể ước tính tổng số thi thể tại vị trí trên, cũng như tình huống cụ thể khiến họ thiệt mạng.

IS đã chiếm nhiều khu vực ở Iraq vào năm 2014 và giết hại hàng ngàn người trước khi chính phủ Iraq cùng các bên phối hợp đẩy lùi và Baghdad tuyên bố chiến thắng vào năm 2017.

Hài cốt được cho vào những chiếc túi màu đen để đem đi giám định

afp

Liên Hiệp Quốc cho rằng IS đã để lại hơn 200 hố chôn tập thể có thể chứa đến 12.000 thi thể. Vị trí hố chôn mới tại Mosul nằm phía sau một thánh đường Hồi giáo tại một khu dân cư ở quận Al-Rifai và cơ quan chức năng sẽ thu thập mẫu ADN để xác minh danh tính.

Cơ quan phòng vệ dân sự tỉnh Nineveh cho hay rằng họ đã hay biết về địa điểm trên, dù việc khai quật mới được tiến hành. Iraq tiếp tục phát hiện những hố chôn tập thể không phải từ thời IS hoạt động mạnh mà còn từ thời cựu lãnh đạo Saddam Hussein, người bị Mỹ lật đổ vào năm 2003.

Phe phái kình địch tạo 'chân không' quyền lực giúp IS hồi sinh ở Iraq, Syria
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.