Iraq ra đề nghị với Mỹ sau cuộc tấn công nhắm vào các nhóm thân Iran

Văn Khoa
Văn Khoa
07/02/2024 09:16 GMT+7

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 6.2, vài ngày sau khi quân đội Mỹ tiến hành cuộc không kích nhắm vào hơn 85 mục tiêu liên quan Iran ở Iraq và Syria.

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein nhấn mạnh cần phải quay lại bàn đàm phán về tương lai của liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Iraq, theo Reuters dẫn lại tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Iraq.

Các cuộc đàm phán giữa Iraq và Mỹ bắt đầu trong tháng 1, nhưng chưa đầy 24 giờ sau, ba quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ở Jordan mà Mỹ cho rằng do những nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq thực hiện. Các cuộc đàm phán đã tạm dừng kể từ đó.

Mỹ thừa nhận không báo trước cho Iraq về các vụ không kích

Nhằm trả đũa cuộc tấn công ngày 28.1 ở Jordan, quân đội Mỹ ngày 2.2 tiến hành các cuộc không kích ở cả Iraq lẫn Syria, nhắm vào hơn 85 mục tiêu có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các lực lượng dân quân được Tehran hậu thuẫn.

Cũng trong cuộc điện đàm, ông Hussein nói với ông Blinken rằng chính phủ Iraq bác bỏ các cuộc tấn công như trên, nhấn mạnh: "Iraq không phải là đấu trường để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia đối thủ".

Iraq ra đề nghị với Mỹ sau cuộc tấn công nhắm vào các nhóm thân Iran- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein phát biểu trong cuộc họp báo tại Baghdad (Iraq) ngày 25.1

Reuters

Mỹ có 2.500 binh sĩ ở Iraq, đóng vai trò cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trước đó vào năm 2014, IS đã chiếm giữ phần lớn lãnh thổ Iraq và Syria trước khi bị đánh bại.

Hàng trăm binh sĩ từ hầu hết các nước châu Âu cũng tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu trong nỗ lực ngăn chặn sự trỗi dậy của IS.

Chính phủ Iraq nói rằng IS đã bị đánh bại và công việc của liên minh đã kết thúc, nhưng một cuộc rút quân của Mỹ có thể sẽ làm tăng mối lo ngại ở Washington về ảnh hưởng của Iran đối với giới cầm quyền ở Iraq, theo Reuters. Iraq mong muốn tìm cách thiết lập quan hệ song phương với các thành viên liên minh, bao gồm cả hợp tác quân sự về huấn luyện và trang bị.

Ông Hussein cũng chính thức yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ xem xét lại các biện pháp trừng phạt mà họ đã áp đặt đối với một số ngân hàng Iraq, hỏi rằng liệu những biện pháp trừng phạt đó được áp dụng vì các vấn đề tuân thủ mong muốn của Mỹ hay "những lý do chính trị khác".

Vào tháng 7.2023, Washington đã cấm 14 ngân hàng Iraq thực hiện các giao dịch bằng USD như một phần của chiến dịch truy quét rộng rãi hơn việc sử dụng USD một cách bất hợp pháp, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.