IS kể chi tiết vụ tấn công đẫm máu tại ‘khách sạn quen của người Trung Quốc’

Khánh An
Khánh An
13/12/2022 10:34 GMT+7

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm vụ tấn công khách sạn Kabul Longan ở Afghanistan, nơi trọ quen thuộc của giới ngoại giao và doanh nhân Trung Quốc .

Khách sạn bốc cháy trong vụ tấn công khủng bố ở Kabul ngày 12.12

reuters

Hãng AFP ngày 13.12 dẫn thông cáo của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho hay 2 thành viên đã “tấn công một khách sạn lớn nơi các nhà ngoại giao và doanh nhân Trung Quốc thường lui tới ở Kabul”, thủ đô Afghanistan.

Theo đó, 2 thành viên IS là Abu Umar và Abdul Jabbar đã kích hoạt các thiết bị nổ giấu trong 2 chiếc túi.

Một người trong số đó ném những quả lựu đạn về phía các sĩ quan Taliban, trong khi người còn lại bắt đầu kích hoạt thiết bị nổ và bắn về phía những người khác tại khách sạn. IS còn cho biết có 30 người chết hoặc bị thương.

Khách sợ hãi nhảy cửa sổ trốn khi phiến quân IS xả súng tại khách sạn người Trung Quốc hay trú ở Afghanistan

Cảnh sát Kabul cho hay ít nhất 3 người thiệt mạng tại khách sạn Kabul Longan. Các nhân chứng cho hay có nhiều vụ nổ và tiếng súng vang lên vào khoảng 14 giờ 30 ngày 12.12 (giờ địa phương).

Khói bốc lên dày đặc từ khách sạn cao tầng, trong khi lực lượng an ninh của chính quyền Taliban lao đến và phong tỏa khu vực.

Tổ chức phi chính phủ Emergency NGO (Ý) điều hành một bệnh viện cách hiện trường khoảng 1 km cho hay họ đã tiếp nhận 21 nạn nhân, trong đó có 3 người thiệt mạng trước khi được đưa đến. Chưa rõ những người thiệt mạng là người dân hay thủ phạm vụ tấn công.

Một người nhảy từ trên cao xuống tại khách sạn sau khi nghe những tiếng súng

reuters

Một phát ngôn viên cảnh sát Kabul cho hay 3 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt và 1 nghi phạm bị bắt giữ.

“Tất cả khách tại khách sạn đã được giải cứu và không người nước ngoài nào thiệt mạng. Chỉ có 2 khách nước ngoài bị thương khi họ tự nhảy lầu (khi xảy ra vụ tấn công)”, theo phát ngôn viên Zabiullah Mujahid của Taliban.

Khách sạn này là nơi trọ thường xuyên của các doanh nhân Trung Quốc, những người đến Afghanistan kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước, nhằm tìm kiếm những thỏa thuận nhiều tiềm năng nhưng cũng kèm nguy cơ cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.