IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép đẫm máu ở Iran

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép đẫm máu ở Iran

La Vi
La Vi
05/01/2024 13:27 GMT+7

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm 4.1 đã nhận trách nhiệm về hai vụ nổ ở Iran làm gần 100 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại lễ tưởng niệm tướng Qassem Soleimani, người bị máy bay không người lái của Mỹ giết hại ở Iraq vào năm 2020.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm 4.1 đã nhận trách nhiệm về vụ nổ khiến gần 100 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương tại Iran.

Trong một tuyên bố, nhóm phiến quân cho biết hai thành viên IS đã kích nổ đai bom ở thành phố Kerman (ở miền đông nam Iran) hôm 3.1.

Rất nhiều người đã tụ tập tại đó trong lễ tưởng niệm ông Qassem Soleimani, một vị tướng Iran đã bị Mỹ ám sát bằng máy bay không người lái vào năm 2020.

Tehran trước đó đã quy trách nhiệm cho "những kẻ khủng bố" gây ra vụ nổ, và tuyên bố sẽ báo thù cho nạn nhân của cuộc tấn công đẫm máu nhất ở Iran kể từ cuộc cách mạng năm 1979.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép đẫm máu ở Iran- Ảnh 1.

Xe cứu thương đưa người bị thương đi cấp cứu sau khi vụ nổ xảy ra

Reuters

Phó tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber cảnh báo: “Một đòn báo thù rất mạnh mẽ sẽ dành cho bọn khủng bố”.

Những lời lên án tương tự đến từ Tổng thống Ebraham Raisi và Lực lượng Vệ binh Cách mạng, cũng như từ Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Khameini của Iran.

Bằng chứng về cuộc đánh bom tàn sát vẫn còn rõ ràng trên đường phố Kerman…

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án điều mà tổ chức này gọi là “cuộc tấn công khủng bố hèn nhát”.

Iran tố Mỹ và Israel đứng sau vụ nổ kép làm gần 100 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.