IS thừa nhận tấn công đền thờ ở Iran

28/10/2022 09:05 GMT+7

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ xả súng tại đền thờ Hồi giáo Shi’ite Shah Cheragh ở thành phố Shiraz của Iran hôm 26.10.

Vụ tấn công khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và làm gia tăng căng thẳng giữa làn sóng biểu tình sôi sục tại Iran.

Đền Shah Cheragh sau vụ tấn công ngày 26.10

reuters

Giới chức Iran cho biết họ đã bắt giữ tay súng thực hiện vụ tấn công. Truyền thông nhà nước quy trách nhiệm cho “các phần tử khủng bố takfiri”, cụm từ mà Tehran sử dụng để chỉ các nhóm chiến binh theo Hồi giáo Sunni như IS.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho biết nước này sẽ đáp trả. “Chúng tôi chắc chắn sẽ không để yên cho tội ác này. Lực lượng an ninh và thực thi pháp luật sẽ dạy cho những kẻ đã thiết kế và thực hiện vụ tấn công một bài học”, ông nói.

Iran đã chìm trong bất ổn hơn một tháng qua, sau khi phong trào biểu tình chống chính phủ bùng nổ vì cái chết của một cô gái trẻ tại cơ sở tạm giam của cảnh sát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.