Israel bất ngờ tấn công khắp Gaza, tuyên bố đẩy mạnh chiến dịch

Khánh An
Khánh An
18/03/2025 08:19 GMT+7
0:00
00:00
Bài đầy đủ
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng từ giờ trở đi, Israel sẽ hành động chống lại lực lượng Hamas ở Dải Gaza bằng lực lượng quân sự ngày càng tăng.

Tờ The Times of Israel ngày 18.3 đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Gaza sau khi nhận được lệnh từ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz về việc "hành động mạnh mẽ" chống lại Hamas, đồng thời cáo buộc Hamas từ chối thả các con tin Israel.

Các cuộc tấn công của IDF dường như đánh dấu sự trở lại của chiến dịch quân sự của Israel chống lại Hamas, vốn đã dừng lại khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào ngày 19.1, dù thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng không nêu rõ điều này.

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Israel không kích dữ dội ở Gaza, hơn 400 người thiệt mạng

"Theo chỉ đạo của cấp chính trị, IDF và Shin Bet (cơ quan tình báo nội địa Israel) đang tấn công mạnh mẽ vào các mục tiêu khủng bố của Hamas trên khắp Dải Gaza", IDF và Shin Bet cho biết trong một thông cáo chung sau đó, đồng thời nói thêm rằng các chi tiết bổ sung sẽ sớm được cung cấp.

Văn phòng của ông Netanyahu cho biết Hamas "đã từ chối mọi lời đề nghị mà họ nhận được" từ đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff và các nhà trung gian khác.

Israel bất ngờ tấn công khắp Dải Gaza , cáo buộc Hamas từ chối thả con tin - Ảnh 1.

Khói bốc lên trong các cuộc không kích vào Rafah ở phía nam Dải Gaza hôm 12.2.2024

ẢNH MINH HỌA: AFP

Hamas muốn giữ nguyên các điều khoản ban đầu của thỏa thuận ngừng bắn, được cho là sẽ bước vào giai đoạn thứ 2 vào đầu tháng. Theo giai đoạn đó, Israel sẽ rút hoàn toàn khỏi Gaza và đồng ý chấm dứt vĩnh viễn chiến sự để đổi lấy việc thả những con tin còn sống.

Trong khi đó, Israel muốn gia hạn giai đoạn 1 để đưa nhiều con tin trở về. Do đó, Israel từ chối đàm phán về các điều khoản của giai đoạn 2, lẽ ra bắt đầu vào ngày 3.2. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì trong khoảng hai tuần rưỡi, trong khi các bên hòa giải làm việc để đàm phán các điều khoản mới cho việc gia hạn lệnh ngừng bắn.

Chấp nhận sự phản đối của Israel đối với giai đoạn hai, ông Witkoff đã trình bày một đề xuất cầu nối vào tuần trước, theo đó giai đoạn một sẽ được kéo dài thêm vài tuần, trong đó 2 con tin còn sống sẽ được thả.

Vị đặc phái viên Mỹ sau đó cho biết phản ứng của Hamas đối với đề xuất này là "không thể bắt đầu" và cảnh báo về hậu quả sắp xảy ra nếu Hamas không thay đổi cách tiếp cận.

Trong thông cáo về cuộc không kích, văn phòng của ông Netanyahu cho biết mục đích của cuộc tấn công là đạt được các mục tiêu chiến tranh của Israel, bao gồm giải thể năng lực quân sự và quản lý của Hamas và trả tự do cho các con tin.

Gia đình các con tin từ lâu đã lập luận rằng những mục tiêu đó mâu thuẫn với nhau và việc quay lại chiến sự sẽ gây nguy hiểm cho những người thân của họ.

"Từ giờ trở đi, Israel sẽ hành động chống lại Hamas bằng lực lượng quân sự ngày càng tăng", văn phòng của Netanyahu cho biết, đồng thời nói thêm rằng các kế hoạch khôi phục hoạt động của IDF đã được giới chính trị chấp thuận vào tuần trước.

Theo Reuters, Cơ quan khẩn cấp dân sự Palestine ngày 18.3 cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Gaza, đồng thời nói thêm rằng Israel đã thực hiện ít nhất 35 cuộc không kích vào dải đất này.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Hamas cáo buộc Israel đơn phương chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.