Khu vực hứng chịu hỏa lực nặng nề nhất là ở phía bắc Gaza, và một số mục tiêu là trại tị nạn và khu lều trại vốn được xem là "vùng an toàn". Trước khi tấn công, lực lượng Israel yêu cầu những người Palestine sống ở các khu vực phía bắc là Beit Hanoun và Sheikh Zayed phải nhanh chóng sơ tán.

Xe tăng Israel hoạt động ở miền bắc Gaza ngày 24.4
Ảnh: Reuters
Cùng ngày, Trung tướng Eyal Zamir, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cảnh báo sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch ở Gaza nếu phía Hamas không nhanh chóng trả tự do cho các con tin. "Nếu chúng tôi không thấy được tiến triển trong việc giao trả con tin ở tương lai gần, chúng tôi sẽ mở rộng hoạt động và đẩy mạnh chiến dịch", AFP dẫn lời tướng Zamir. Kể từ khi Israel nối lại chiến dịch quân sự ở Gaza ngày 18.3 sau thời gian ngừng bắn, số người Palestine tử vong đã vượt 2.000 người và hơn 5.200 người khác bị thương.
Quân đội Israel thừa nhận 'sai sót chuyên môn' trong vụ sát hại nhân viên y tế Gaza
Hôm qua, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares thúc giục các bên ngay lập tức nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo cho Gaza, chấm dứt cuộc xung đột tại đây và quay về với giải pháp "hai nhà nước" cho Trung Đông. Chính phủ Tây Ban Nha cũng ngừng thỏa thuận mua đạn dược trị giá 7,5 triệu USD từ Israel do vấp phải phản đối từ nhóm đảng cánh tả của liên minh cầm quyền.
Còn ở Bờ Tây, LHQ cảnh báo tình trạng Israel bắt buộc di dời người Palestine đang gia tăng ở khu vực này. Thêm 14 gia đình Palestine bị yêu cầu rời khỏi TP.Tulkarem trong khi quân đội Israel ngăn cản hàng chục ngàn người quay về nhà ở các trại tị nạn Jenin và Tulkarem của Bờ Tây.
Bình luận (0)