Israel cấp tập tấn công Gaza sau thông tin đang đàm phán con tin

Israel cấp tập tấn công Gaza sau thông tin đang đàm phán con tin

Thế Vinh
Thế Vinh
18/12/2023 15:33 GMT+7

Israel tăng cường dội bom vào Gaza hôm 17.12 sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố cách duy nhất để đảm bảo giải cứu con tin là duy trì áp lực quân sự lên Hamas.

Giới chức Palestine cho biết Israel tăng cường dội bom vào Gaza trong ngày 17.12, và hàng chục người đã thiệt mạng.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước đó tuyên bố cách duy nhất để đảm bảo giải cứu con tin là duy trì áp lực quân sự mạnh mẽ lên Hamas.

Việc tăng cường tấn công cũng diễn ra sau khi lãnh đạo tình báo Israel và thủ tướng Qatar hội đàm hôm 15.12. Qatar là bên trung gian giúp đạt được thỏa thuận trao đổi con tin và tù nhân trong đợt dừng bắn kéo dài 1 tuần.

Cư dân và các tay súng ở Gaza cho biết giao tranh ác liệt đang diễn ra trên khắp dải đất ven biển này.

Thông tin liên lạc tiếp tục bị cắt đứt qua ngày thứ tư, gây khó khăn cho việc tìm kiếm người bị thương.

Các tay súng Hamas nói sẽ không thảo luận về việc trả tự do cho con tin nếu Israel tiếp tục cuộc chiến ở Gaza.

Quân đội Israel đã mở chiến dịch quân sự ở Gaza sau khi lực lượng Hamas hôm 7.10 bất ngờ tập kích miền nam Israel, làm 1.200 người chết và bắt khoảng 240 người làm con tin.

Khi chưa bên nào tỏ dấu hiệu nhượng bộ, chiến sự càng thêm ác liệt.

Tại thành phố Khan Younis, người bị thương được gấp rút chuyển đến bệnh viện Nasser cả bằng xe cấp cứu và xe lừa, sau khi Israel không kích một trường học của cơ quan LHQ về người tị nạn Palestine.

Theo cơ quan y tế Gaza, tên lửa của Israel cũng bắn trúng một ngôi nhà, giết chết ít nhất 24 người làm hàng chục người khác bị thương trong trại tị nạn Jabalia ở miền bắc Gaza.

Israel nói vụ tấn công nhắm vào mục tiêu "khủng bố".

Trong khi đó, ở Tel Aviv, gia đình các con tin còn bị giam giữ ở Gaza đã cắm trại gần Bộ Quốc phòng Israel để bày tỏ bức xúc.

Họ tuyên bố sẽ không rời đi cho đến khi chính phủ Israel đạt được thỏa thuận với Hamas để thả người thân.

"Với tôi, điều quan trọng để có mặt tại đây hôm nay là vì chúng tôi cần gây áp lực thêm lên chính phủ, để nhắc nhở họ rằng phải có thỏa thuận để chấm dứt tình huống con tin, và thỏa thuận đó phải là ngay bây giờ vì chúng ta không còn nhiều thời gian để mà bỏ phí nữa. Chúng ta không thể chờ đợi họ tìm cách giải cứu con tin bằng quân đội. Cần phải là thỏa thuận ngoại giao, qua đàm phán.

Theo giới chức Palestine, khoảng 19.000 người Palestine đã thiệt mạng và còn hàng nghìn người bị chôn vùi trong các đống gạch vụn sau những trận không kích của Israel kể từ ngày 7.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.