Trang Semafor ngày 15.3 dẫn lời quan chức Mỹ tiết lộ Israel đã thông báo với Mỹ trong tuần này rằng kho tên lửa dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo của nước này đang ở mức cực kỳ thấp giữa lúc xung đột với Iran căng thẳng.
Một quan chức nói rằng Mỹ đã biết vấn đề này trong nhiều tháng và "đó là điều chúng tôi đã dự liệu".

Tên lửa Iran rơi xuống lãnh thổ Israel hôm 12.3 trong bức ảnh được chụp từ Tel Aviv
ẢNH: REUTERS
Israel bước vào cuộc xung đột lần này với Iran trong tình trạng kho tên lửa đánh chặn ở mức thấp do đã sử dụng nhiều trong mùa hè năm 2025, khi Tel Aviv và Tehran có cuộc xung đột 12 ngày.
Hơn nữa, hệ thống phòng thủ tầm xa của Israel cũng đã gặp vất vả dưới các đợt tấn công của Iran. Theo CNN, việc Iran sử dụng đầu đạn chùm đã gây khó khăn trong việc đánh chặn và khiến kho vũ khí phòng thủ của Israel bị cạn kiệt thêm. Israel có hệ thống Iron Dome nhưng chỉ để ngăn chặn mối đe dọa tầm gần như rốc két hay máy bay không người lái.
Mỹ đang tiêu hao lượng đạn dược ‘có thể dùng nhiều năm’ trong cuộc chiến với Iran

Tên lửa mang đầu đạn chùm trên bầu trời Tel Aviv hôm 9.3
ẢNH: REUTERS

Israel nỗ lực đánh chặn tên lửa từ Iran tại Tel Aviv hôm 11.3
ẢNH: REUTERS
Các quan chức Mỹ nói với Semafor rằng quân đội Mỹ không gặp tình trạng tương tự. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định rằng quân đội có mọi thứ cần thiết để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào vào thời gian và địa điểm do Tổng thống Donald Trump chọn.
Theo tờ The Times of Israel, thông tin của Semafor chưa được xác nhận và một số chi tiết có vẻ không phản ánh đúng thực tế quá trình đánh chặn và hoạt động của Israel.
Trong một cuộc bỏ phiếu vào đêm 15.3, chính phủ Israel đã thông qua quyết định chuyển thêm 2,6 tỉ NIS (khoảng 826 triệu USD) vào ngân sách của Bộ Quốc phòng để "mua sắm quốc phòng khẩn cấp và thiết yếu". Cuộc bỏ phiếu được tiến hành ngay sau khi bài báo của Semafor được đăng tải.
Bình luận (0)