Israel đang tìm-diệt thành viên Hamas 'ở bất cứ đâu'

Israel đang tìm-diệt thành viên Hamas 'ở bất cứ đâu'

04/12/2023 10:30 GMT+7

Giới chức Israel vừa tiết lộ rằng những cơ quan tình báo nước này đang chuẩn bị tấn công các thủ lĩnh Hamas trên khắp thế giới, theo tờ The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal ngày 1.12 dẫn lời một số quan chức Israel cho hay những cơ quan tình báo hàng đầu nước này đang lên kế hoạch truy lùng các thủ lĩnh Hamas đang sống ở Li Băng, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

Các quan chức cho biết kế hoạch này được tổ chức theo chỉ đạo của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Trong nhiều năm qua, các nước như Qatar, Li Băng, Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã là nơi trú ẩn của nhiều thành viên Hamas. Israel đôi khi đã kiềm chế không tấn công những đối tượng này để tránh gây khủng hoảng ngoại giao.

Tuy nhiên, vào hôm 22.11, ông Netanyahu nhấn mạnh: "Tôi đã chỉ đạo Mossad hành động chống lại những người đứng đầu Hamas dù họ ở bất cứ đâu". Mossad là cơ quan tình báo nước ngoài của Israel.

Israel lên kế hoạch "chống lại tất cả lãnh đạo Hamas dù ở bất cứ đâu" - Ảnh 1.


Thủ tướng Netanyahu trong bài phát biểu hôm 22.11

The Times of Israel

Các quan chức Israel cho hay quân đội nước này đang nỗ lực tiêu diệt hoặc bắt giữ các thủ lĩnh Hamas ở Gaza. Họ nói câu hỏi hiện không phải là có nên cố gắng tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas trên khắp thế giới hay không, mà là ở đâu và bằng cách nào.

Cũng theo The Wall Street Journal, các kế hoạch đang phát triển nói trên là sự mở rộng cuộc chiến của Israel ở Gaza và phản ánh ý định của giới lãnh đạo Israel nhằm đảm bảo rằng Hamas không bao giờ có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Israel một lần nữa.

Hôm 7.10, khi các tay súng Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào miền nam Israel. Phía Israel nói rằng trong cuộc tấn công đó, các tay súng Hamas đã giết chết 1.200 người, hầu hết là dân thường, và bắt hơn 240 người đến Gaza làm con tin.

Các cuộc tấn công trên bộ và trên không sau đó của Israel vào Dải Gaza tính đến ngày 24.11 đã làm khoảng 15.000 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 40% là trẻ em. Sau một đợt dừng bắn 7 ngày ở Dải Gaza để trao đổi con tìn và tù nhân, cũng như để đưa viện trợ tới vùng đất hoang tàn này, hôm 1.12 chiến sự lại bùng lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.