Israel mong muốn tăng cường hợp tác nguồn nhân lực với Việt Nam

10/12/2023 08:00 GMT+7

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Thanh Niên mới đây, ông Yaron Mayer, Đại sứ Israel tại Việt Nam - kiêm nhiệm Lào, cho biết Israel mong muốn đẩy mạnh các chương trình hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp.

Vừa qua, phía Israel đã hỗ trợ một số thực tập sinh Việt Nam ở TP.Sedrot đến nơi an toàn sau khi bùng nổ xung đột vào đầu tháng 10. Nhân đây, tôi xin hỏi là phía Israel sẽ tiếp tục hỗ trợ như thế nào để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Israel trong bối cảnh xung đột hiện nay?

Israel mong muốn tăng cường hợp tác nguồn nhân lực với Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Yaron Mayer

Hoàng Đình

Chúng tôi luôn đảm bảo cho tất cả công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Israel, tất nhiên bao gồm sinh viên, thực tập sinh nước ngoài. Đặc biệt, sự hỗ trợ sẽ cao hơn dành cho những người đang ở các khu vực nguy hiểm.

Thực tế, trong suốt thời gian người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Israel, thì từ trước khi xảy ra xung đột, cơ quan hữu trách sở tại thường xuyên huấn luyện cho mọi người về cách phản ứng trong những trường hợp bất ngờ. Ví dụ, khi có rốc két bắn tới hay xảy ra tấn công thì phải di chuyển như thế nào đến phòng trú ẩn. Đây là nhiệm vụ mà những người liên quan các chương trình hợp tác quốc tế phải thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi và sự hỗ trợ cho các sinh viên, thực tập sinh nước ngoài đến Israel. Trong tình hình hiện nay, sự hỗ trợ càng được nâng lên.

Israel mong muốn tăng cường hợp tác nguồn nhân lực với Việt Nam - Ảnh 2.

Buổi gặp mặt tôn vinh các nhà giáo, ngôn ngữ tiếng Việt và khai trương lớp học tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Israel vào tháng 11.2022

FB ĐSQ Việt Nam tại Israel

Đến nay, những người đang sinh sống tại các địa điểm cách xa khu vực xung đột vẫn đi làm, đi học, sinh hoạt bình thường. Các chương trình hợp tác giữa Israel với các nước về việc tiếp nhận thực tập sinh vẫn diễn ra bình thường. Thậm chí, phía Israel còn mong muốn mở rộng các chương trình hợp tác quốc tế như vậy với Việt Nam. Bởi vì chất lượng du học sinh, thực tập sinh của Việt Nam rất tốt. Không chỉ vậy, nhu cầu thực tập sinh đang trở nên cao hơn tại Israel do chúng tôi đang cần bổ sung nhân lực cho nhiều ngành nghề đang thiếu hụt nhân sự, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Có lẽ, chúng ta vẫn phải thừa nhận với nhau rằng bất ổn sẽ còn tiếp tục chực chờ ở khu vực này. Như vậy, các chương trình hợp tác quốc tế sắp tới, đặc biệt là tiếp nhận thực tập sinh hay người nghiên cứu, thì Israel có bổ sung thêm những biện pháp nào để đảm bảo an toàn cho đối tượng này?

Như tôi đã nói, trong tình hình xung đột hiện nay, số lượng lao động của Israel đang rất thiếu. Chính vì thế, chúng tôi mong muốn xúc tiến các chương trình hợp tác về lao động. Khi người lao động Việt Nam sang Israel làm việc thì chúng tôi đảm bảo quyền lợi tương đương với công dân Israel. Cụ thể là mức lương, các chế độ phúc lợi của lao động Việt Nam hay Israel sẽ đều như nhau.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn đẩy mạnh các chương trình hợp tác đưa thực tập sinh từ Việt Nam sang Israel để vừa học vừa làm. Đây là chương trình giữa các trung tâm về nông nghiệp của Israel với các trường đại học tại Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng xúc tiến nhiều chương trình khác để tăng cường nguồn nhân lực từ Việt Nam cho Israel.

Tất nhiên, chúng tôi cũng cần phải thảo luận để tháo gỡ các vướng mắc và lo ngại liên quan vấn đề đảm bảo an toàn cho người Việt Nam sang Israel trong thời điểm hiện nay.

Ông đánh giá thế nào về các chương trình hợp tác, đặc biệt là hợp tác kinh tế, giữa hai nước trong thời gian qua? Sắp tới, ngoài các chương trình về lao động, phía Israel có định hướng thêm những ưu tiên hợp tác kinh tế nào giữa hai bên?

Thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam - Israel đã phát triển ngày càng mở rộng hơn trên tất cả lĩnh vực. Hai bên hồi tháng 7 đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA), thực hiện các chuyến thăm viếng cấp cao, đồng thời trong nhiều lĩnh vực khác.

Tôi tin rằng với tiềm năng của cả hai bên, hoạt động hợp tác trong tương lai giữa Việt Nam và Israel sẽ còn được mở rộng mạnh mẽ hơn nữa.

Cám ơn ông! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.