Israel nói gì về kế hoạch tấn công phủ đầu Iran?

01/07/2023 18:48 GMT+7

Một quan chức cấp cao của Israel cho biết nước này chưa tiến gần một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Ông Tzachi Hanegbi, Cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ngày 30.6 cho biết hiện vẫn chưa rõ các cuộc đàm phán giữa Mỹ với Iran trong những tuần gần đây sẽ đưa đến kết quả gì. Các cuộc đàm phán là nỗ lực nhằm vạch ra một kế hoạch có thể hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran và giảm thiểu căng thẳng, theo Reuters.

Israel nói gì về kế hoạch tấn công phủ đầu Iran? - Ảnh 1.

Ông Hanegbi (phải) và Thủ tướng Netanyahu

CHỤP MÀN HÌNH THE JERUSALEM POST

Tuy nhiên, không có thỏa thuận nào có thể ràng buộc Israel, quốc gia vốn coi một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là mối đe dọa cho sự tồn vong của mình, theo ông Hanegbi. Khi được hỏi liệu Israel đã tiến gần hơn đến quyết định tấn công phủ đầu đối với Iran hay chưa, ông Hanegbi cho hay: "Chúng tôi đang không tiến gần một quyết định như vậy bởi vì Iran đã dừng lại được một thời gian, họ không làm giàu uranium đến mức mà chúng tôi coi là lằn ranh đỏ".

"Nhưng chuyện đó có thể xảy ra. Vì vậy, chúng tôi đang chuẩn bị cho thời điểm chuyện đó xảy ra. Đó là tình huống mà chúng tôi sẽ phải bảo vệ người dân Israel trước một chế độ cuồng tín muốn tiêu diệt chúng tôi và được trang bị vũ khí hủy diệt hàng loạt", ông Hanegbi nói thêm.

Thủ tướng Netanyahu đã tuyên bố "lằn ranh đỏ" đối với Iran trong nỗ lực làm giàu uranium là độ tinh khiết 90%, tức cấp độ mà uranium có thể được sử dụng để làm nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân. Iran đã đẩy mạnh việc làm giàu uranium và đạt đến độ tinh khiết 60% trong những năm gần đây.

Israel có hệ thống đánh chặn tên lửa bội siêu thanh đầu tiên

Thất bại trong việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vốn giới hạn việc làm giàu uranium của Tehran ở mức 3,67%, các quan chức Iran và phương Tây đã gặp nhau để đàm phán về một lộ trình với các bước có thể hạn chế hoạt động hạt nhân đang tiến triển nhanh chóng của Iran.

Thỏa thuận năm 2015, được ký giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã hạn chế việc làm giàu uranium của Tehran để khiến họ khó phát triển các phương tiện sản xuất vũ khí hạt nhân. Song Iran phủ nhận họ có những tham vọng như vậy.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này vào năm 2018 và áp đặt lại các biện pháp trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế Iran. Tehran phản ứng bằng cách từng bước vượt ra ngoài các hạn chế về làm giàu uranium theo thỏa thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.