Israel thề tấn công xóa sổ Hamas, Tổng thống Biden nói gì?

Israel thề tấn công xóa sổ Hamas, Tổng thống Biden nói gì?

Linh Trương
Linh Trương
13/10/2023 13:33 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Israel tuân thủ "quy tắc chiến tranh" giữa thời điểm nước đồng minh Trung Đông chuẩn bị đổ quân sang Dải Gaza đáp trả lực lượng Hamas.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 11.10 kêu gọi Israel tuân thủ "quy tắc chiến tranh" giữa thời điểm nước đồng minh Trung Đông chuẩn bị đưa quân vào Dải Gaza đánh lực lượng Hamas.

Phát biểu tại cuộc gặp các lãnh đạo cộng đồng Do Thái tại Mỹ hôm 11.10, Tổng thống Biden cho rằng cuộc tấn công của Hamas vào Israel khiến 1.200 người thiệt mạng là "ngày chết chóc nhất cho người Do Thái từ thảm họa diệt chủng Holocaust".

Vụ tấn công đã dẫn đến sự đáp trả của Israel đã nhiều cuộc không kích và pháo kích vào Dải Gaza, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, theo thông báo của giới chức Palestine.

Tổng thống Mỹ cho hay đã điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong ngày 11.10 và kêu gọi nhà lãnh đạo hành động phù hợp. Chủ nhân Nhà Trắng nói ông quen biết ông Netanyahu trong 40 năm qua và hai người có mối quan hệ rất thẳng thắn.

Ông Biden nói: "Và một điều mà tôi đã nói, đó là điều cực kỳ quan trọng là Israel, giữa bao giận dữ và phẫn nộ, cần hoạt động tuân thủ các quy tắc chiến tranh. Và chiến tranh cũng có những quy tắc".

Ông cho biết Israel đang làm mọi thứ để đoàn kết đất nước và Mỹ đang làm mọi thứ để đảm bảo Israel thành công.

Đây được cho là lần đầu tiên Tổng thống Biden đưa ra lời kêu gọi Israel kiềm chế sau cuộc tấn công của Hamas.

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố tình trạng chiến tranh, lập chính phủ khẩn cấp và khẳng định sẽ hủy diệt hoàn toàn Hamas. Ông tuyên bố: "Chúng tôi đang tấn công. Mọi thành viên Hamas đều là người chết".

Trong cuộc họp báo cùng các thành viên nội các thời chiến của Israel ngày 11.10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng cam kết sẽ hủy diệt Hamas, "xóa sổ" lực lượng này khỏi trái đất.

Xung đột Hamas-Israel: "Luật chiến tranh" áp dụng ra sao?

Mỹ trước đó đã triển khai nhóm tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới phía đông Địa Trung Hải để bày tỏ ủng hộ đối với Israel.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 11.10 cũng đã có chuyến thăm Israel để thể hiện tình đoàn kết và ủng hộ với nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.