Israel và Syria xuống thang căng thẳng

Dương Đăng
Dương Đăng
Sau cuộc tấn công của Israel vào khu vực phía bắc Syria gần Thổ Nhĩ Kỳ, các đại diện từ Damascus và Tel Aviv đã gặp mặt tại Jordan để đàm phán xuống thang căng thẳng với sự trung gian của Mỹ.

Al Jazeera dẫn tin từ truyền thông nhà nước Syria ngày 23.8 cho biết Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani đã gặp người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel, ông Roman Gofman. Cuộc gặp được tổ chức tại Jordan với sự trung gian của Mỹ trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng sau vụ tấn công của Israel vào một căn cứ không quân Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Được biết, các cuộc thảo luận tập trung vào việc thiết lập các cơ chế thực tiễn để ngăn chặn các cuộc tấn công, bắt giữ và các hoạt động quân sự Israel cũng như khôi phục các cuộc đàm phán về một thỏa thuận an ninh lâu dài.

Hai bên cũng thảo luận về các nỗ lực giảm căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn sự đối đầu của hai quốc gia này lan sang lãnh thổ Syria.

Israel và Syria xuống thang căng thẳng - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani.

Ảnh: Reuters

Theo Al Jazeera, phía Syria đã nhấn mạnh quyền tự quyết của mình trong việc tái thiết và phát triển quân đội, cũng như việc xác định các liên minh và quan hệ đối tác phù hợp với lợi ích quốc gia. Phía Syria đã bác bỏ bất kỳ thỏa thuận hay cơ chế nào có thể hạn chế các quyền chủ quyền này, các nguồn tin chính phủ cho biết.

Ưu tiên trước mắt của Syria trong các cuộc đàm phán vẫn là việc Israel rút quân về các vị trí đã nắm giữ trước khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ và khôi phục đầy đủ thỏa thuận rút quân năm 1974. Các quan chức Syria cũng tái khẳng định chủ quyền của Damascus đối với cao nguyên Golan hiện Israel kiểm soát.

Về phía Israel, truyền thông nước này đưa tin rằng các cuộc đàm phán tiến triển tích cực và cho biết các quan chức Israel đã đưa ra một số lằn ranh đỏ trước khi bước vào bàn đàm phán.

Các biện pháp này bao gồm ngăn chặn hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, giữ cho phần lãnh thổ Syria của cao nguyên Golan được phi quân sự, đảm bảo an ninh cho cộng đồng người Druze Syria và ngăn quân đội Syria sở hữu một số hệ thống vũ khí chiến lược nhất định. Tel Aviv cũng yêu cầu việc rút quân khỏi các vùng lãnh thổ Syria bị Israel chiếm đóng phải dựa trên các thành tựu ngoại giao.

Tuy nhiên, nhà phân tích chính trị Hassan Mneimneh tại Viện Trung Đông nói với Al Jazeera rằng vòng đàm phán hiện tại khó có thể làm giảm căng thẳng dựa trên các hành động trước đây của Israel.

"Thực tế hoàn toàn ngược lại, giờ đây khi Syria đã bày tỏ mong muốn hạ nhiệt tình hình, Israel có khả năng sẽ đưa ra nhiều yêu cầu hơn và để Mỹ đàm phán những yêu cầu mới này với Syria, chống lại bất kỳ hình thức hiện diện nào của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc và vượt ra ngoài phía bắc", ông nói.

Vì vậy, ông Mneimneh nhận định rằng từ góc nhìn của Syria, các cuộc đàm phán với Israel dường như nhằm tránh sự tan rã quyền lực tại Damascus cũng như đảm bảo rằng xung đột giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không ngăn cản Syria hình thành, thiết lập và củng cố chính quyền mới.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.