Ít nhất 22.600 dân thường thiệt mạng do các vụ không kích của Mỹ từ ngày 11.9.2001

08/09/2021 17:14 GMT+7

Nhóm giám sát Airwars (Anh) cho biết ít nhất 22.679 dân thường đã thiệt mạng trong “cuộc chiến chống khủng bố” của Mỹ kể từ ngày 11.9.2001.

TRT World dẫn lại báo cáo của nhóm giám sát Airwars (Anh) cho biết hơn 22.000 (và có thể lên tới 48.000) dân thường trên khắp Trung Đông và Bắc Phi đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Mỹ kể từ vụ tấn công 11.9.2001.

Báo cáo được công bố hôm 6.9, trước thềm lễ kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001 do al-Qaeda gây ra tại Mỹ. Vụ tấn công đã châm ngòi cho “cuộc chiến chống khủng bố” của Washington.

Phân tích của Airwars dựa trên việc quân đội Mỹ công bố lực lượng này đã thực hiện gần 100.000 cuộc không kích (bao gồm cả bằng máy bay không người lái) kể từ năm 2001. Theo báo cáo, ít nhất 22.679 dân thường ở Afghanistan, Iraq, Syria, Somalia, Libya, Yemen và Pakistan đã thiệt mạng. Airwars cũng ước tính con số này có thể lên đến 48.308.

“Mỹ thông báo thực hiện ít nhất 93.527 cuộc không kích trong vòng 20 năm qua. Đỉnh điểm là trong cuộc chiến tại Iraq năm 2003. Khi đó, Mỹ tuyên bố 18.695 lần xuất kích”, báo cáo cho biết.

Năm 2003 cũng là thời điểm con số thương vong ở dân thường cao nhất. Theo Airwars, ít nhất 5.529 người đã chết vì các cuộc không kích của Mỹ trong năm 2003, đa số trong cuộc chiến tại Iraq.

Mỹ không kích làm ít nhất 30 dân thường thiệt mạng ở Afghanistan

Năm có số dân thường thiệt mạng cao thứ hai là 2017. Ít nhất 4.931 người dân đã thiệt mạng, phần lớn do các cuộc ném bom của liên quân Mỹ ở Iraq và Syria.

Tuy nhiên, nếu lấy con số ước tính tối đa, năm 2017 sẽ là thời điểm có nhiều dân thường thiệt mạng nhất với 19.623 người chết. Theo Airwars, những nạn nhân này chủ yếu thiệt mạng do chiến dịch ném bom chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Báo cáo cũng nhấn mạnh 97% tổng thiệt hại về dân sự xảy ra do việc Mỹ chiếm đóng Afghanistan, Iraq và thực hiện chiến dịch chống IS ở Iraq và Syria.

Theo Dự án Chi phí Chiến tranh của Đại học Brown (Mỹ), ước tính tổng cộng 387.000 dân thường đã thiệt mạng dưới tay các bên trong cuộc chiến chống khủng bố. Cuộc chiến cũng khiến 207.000 thành viên quân đội và cảnh sát quốc gia thiệt mạng.

Dự án của Đại học Brown cũng chỉ ra rằng 301.000 chiến binh của phe đối lập đã bị liên minh do Mỹ dẫn đầu tiêu diệt. Ước tính 15.000 quân nhân và các nhà thầu Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến.

Tổng cộng, cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu của Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 897.000-929.000 người và tiêu tốn 8.000 tỉ USD, theo nghiên cứu của Đại học Brown.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.