Ít nhất 6 người chết khi Ấn Độ hứng thêm bão giữa đại dịch

27/05/2021 12:00 GMT+7

Hơn 1,1 triệu người phải sơ tán và ít nhất 6 người thiệt mạng do bão Yaas đổ bộ vào Ấn Độ và Bangladesh ngày 26.5 trong bối cảnh Covid-19 vẫn hoành hành.

Theo AP, trước khi đổ bộ, bão Yaas đã gây mưa lớn khiến 2 người chết và làm hư hại nhiều ngôi nhà ở các bang Odisha và Tây Bengal của Ấn Độ. Một người khác thiệt mạng trong vụ sập nhà ở bang Tây Bengal ngày 26.5, lãnh đạo của bang cho biết.
Hãng thông tấn Press Trust of India đưa tin 2 người đã thiệt mạng khi bị cây bật gốc đè và một người khác chết trong vụ sập nhà ở bang Odisha. Con số thương vong chính thức vẫn chưa được Ấn Độ công bố.
Cơn bão có sức gió 130-140 km/h, sức gió giật lên đến 155 km/h khi đổ bộ vào đất liền, Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nước ngập sâu đến đầu gối ở bãi biển và các khu vực khác của Digha, một thị trấn nghỉ mát ở bang Tây Bengal.
Quan chức Mamata Banerjee của bang Tây Bengal nói với các phóng viên rằng 20.000 chòi đất và nơi trú ẩn tạm thời cho người nghèo dọc theo bờ biển đã bị hư hại. Ngày 25.5, một cơn lốc xoáy cũng làm đứt đường dây điện khiến hai người bị điện giật và hư hại 40 ngôi nhà, bà Banerjee nói thêm.
Tại Bangladesh, hàng nghìn người trong 200 ngôi làng bị cô lập trong khi nhà cửa, cửa hàng và trang trại của họ bị ngập do triều cường. Ở quận Patuakhali vùng Barisal, hơn 20 ngôi làng chìm dưới nước sau khi hai kè sông bị cuốn trôi, Mashfaqur Rahman, lãnh đạo khu vực cho biết. Ông nói ít nhất 15.000 người đã đến trú ẩn trong các khu trú bão.
Bão Yaas đổ bộ trong bối cảnh Ấn Độ đang phải đối phó với làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai. Công tác khắc phục hậu quả do bão Tauktae đổ bộ vào bờ biển phía tây Ấn Độ tuần trước khiến hơn 140 người thiệt mạng vẫn chưa hoàn tất.

Cặp đôi Ấn Độ thuê máy bay làm lễ cưới giữa trời để né phong tỏa Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.