Thêm ngày chết chóc đáng sợ vì Covid-19 ở Ấn Độ, Thái Lan

Văn Khoa
Văn Khoa
26/05/2021 13:58 GMT+7

Dữ liệu mới cho thấy số người chết vì Covid-19 trong ngày ở Ấn Độ tăng trở lại cột mốc kinh hoàng trong khi con số này ở Thái Lan tăng lên mức cao chưa từng thấy.

Cụ thể, dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay 26.5 công bố cho thấy có thêm 4.157 ca Covid-19 tử vong trong 24 giờ, chỉ một ngày sau khi số người chết/ngày thoát khỏi cột mốc 4.000, theo Reuters.
Dữ liệu mới còn cho thấy có thêm 208.921 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ, cũng chỉ một ngày sau khi số ca nhiễm mới/ngày giảm xuống dưới mức 200.000. Con số mới đã nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ lên hơn 27 triệu ca, với trên 311.000 ca tử vong.
Số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tăng lên mức độ khủng khiếp trong thời gian gần đây được cho một phần là do biến thể lây lan nhanh B.1.617, được phát hiện đầu tiên ở nước này hồi tháng 10.2020. Tính đến nay, biến thể này đã được ghi nhận tại ít nhất 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo AFP hôm nay dẫn báo cáo mới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Osaka, thành phố lớn thứ 2 Nhật Bản, lo y tế "vỡ trận" vì làn sóng dịch Covid-19 thứ 4

Biến thể B.1.617 có 3 nhánh, gồm B.1.617.1, B.1.617.2 và B.1.617.3. Hôm 21.5, giới chức Thái Lan xác nhận 15 ca nhiễm trong số công nhân xây dựng ở thủ đô Bangkok là những ca nhiễm biến thể B.1.617.2 trong cộng đồng đầu tiên ở nước này.
Hôm nay, Bộ Y tế Thái Lan ghi nhận số ca Covid-19 tử vong trong 24 giờ cao kỷ lục, lên tới 41 ca, và thêm 2.455 ca nhiễm. Số người chết vì Covid-19 trong ngày ở Thái Lan cao kỷ lục trước đó là 34, được ghi nhận hôm 12.5.
Kể từ khi làn sóng Covid-19 thứ 3 bùng phát hồi đầu tháng trước, Thái Lan ghi nhận thêm 779 ca tử vong và 109.031 ca nhiễm, theo Bangkok Post
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.