Covid-19: thêm ngày chết chóc ở Ấn Độ, Đài Loan tố Trung Quốc phao tin giả

Văn Khoa
Văn Khoa
22/05/2021 16:07 GMT+7

Dữ liệu mới cho thấy số người chết vì Covid-19 trong 24 giờ ở Ấn Độ tiếp tục ở trên mốc 4.000 trong khi Trung Quốc bị tố phao tin giả về tình hình dịch bệnh ở Đài Loan.

Dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ công bố hôm nay 22.5 cho thấy có thêm 4.194 người chết trong 24 giờ, giảm nhẹ so với con số 4.209 của hôm qua, đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp có số Covid-19 tử vong/ngày vượt 4.000, sau khi tạm thoát khỏi cột mốc này hôm 20.5.
Dữ liệu mới còn cho thấy có thêm 257.299 ca nhiễm, giảm nhẹ so với số ca nhiễm mới 259.551 được ghi nhận hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ lên 26,3 triệu ca, với 295.525 ca tử vong, theo Reuters.
Tình hình Covid-19 cũng đang diễn biến phức tạp ở ĐàI Loan. Trưởng Cơ quan Y tế Đài Loan Trần Thì Trung hôm nay thông báo ghi nhận thêm 321 ca nhiễm Covid-19, tăng nhẹ so với 312 ca nhiễm mới được ghi nhận hôm qua, đẩy tổng số ca nhiễm lên 3.862 ca.

Đài Loan kêu gọi Mỹ hỗ trợ vắc xin Covid-19, Trung Quốc không hài lòng

Ông Trần cho biết thêm có 2 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết vì Covid-19 ở Đài Loan lên 17, theo Reuters.
Chính quyền Đài Loan hiện đang kêu gọi người dân không phao tin giả và tin đồn về dịch bệnh mà chỉ nên dựa vào báo cáo chính thức. Ngoài ra, Phó trưởng Cơ quan Nội vụ Đài Loan Trần Tống Ngạn hôm nay cáo buộc Trung Quốc phát tán tin giả về tình hình dịch bệnh Covid-19 ở vùng lãnh thổ này, theo Reuters. Ông Trần đưa ra một số ví dụ ông gọi là thông tin giả đang được lan truyền trên mạng, trong đó có tin lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn mắc Covid-19.
Cũng trong hôm nay, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 10 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 21.5, giảm so với số ca mới 24 của ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm lên 90.954, với số ca tử vong không đổi là 4.636, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.