Ít sách khoa học cho người Việt

20/03/2015 07:47 GMT+7

Tại buổi tọa đàm về Thói quen đọc sách khoa học vào sáng 19.3 tại TP.HCM do Đông A Books tổ chức, ông Đỗ Hoàng Sơn - Giám đốc Công ty sách Long Minh cho biết ông rất buồn vì khi đi khảo sát tại các nhà sách thấy rất ít sách khoa học cho cả người lớn và trẻ em.

Tại buổi tọa đàm về Thói quen đọc sách khoa học vào sáng 19.3 tại TP.HCM do Đông A Books tổ chức, ông Đỗ Hoàng Sơn - Giám đốc Công ty sách Long Minh cho biết ông rất buồn vì khi đi khảo sát tại các nhà sách thấy rất ít sách khoa học cho cả người lớn và trẻ em.

Hai cuốn sách khoa học mua bản quyền của NXB Dorling Kindersley do Đông A Books ấn hành mới ra mắt - Ảnh: N.B
Hai cuốn sách khoa học mua bản quyền của NXB Dorling Kindersley do Đông A Books
ấn hành mới ra mắt - Ảnh: N.B
Thậm chí cũng không có biển hiệu đề chỉ dẫn khu vực bán sách khoa học. “Điều này rất khác so với nước ngoài. Họ phân chia rất kỹ, rõ ràng có để tấm biển khoa học, hiện chỉ có các biển: kiến thức chung, kiến thức phổ thông…”, ông nói.
Ông Nguyễn Việt Long, một dịch giả uy tín từng tham gia dịch, biên tập, hiệu đính nhiều sách khoa học, cũng thừa nhận thực trạng về sách khoa học ở VN cho lứa tuổi 10 - 15 và sách khoa học cho người lớn rất ít. Một phần lớp người dịch, hiệu đính chuyên cho dòng sách khoa học ngày càng lớn tuổi, không theo nghề, gây khó khăn lớn cho các đơn vị xuất bản khi định làm dòng sách này.
Với số liệu mỗi năm người Việt chỉ đọc cỡ 0,8 cuốn sách/người căn cứ theo số liệu nộp lưu chiểu tại Cục Xuất bản, chỉ có 2,6% học sinh lớp 9 chịu đọc sách khoa học theo một khảo sát ở trường học thì đây là tình trạng đáng báo động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.