Jamie Redknapp: “M.U đã trở lại, Chelsea và Arsenal lo là vừa”

Giang Lao
Giang Lao
31/12/2018 10:05 GMT+7

Dưới sự tạm quyền của HLV Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United (M.U) như hồi sinh thắng 3 trận liền ghi đến 12 bàn cùng lối chơi tấn công “bốc lửa”, các ngôi sao Pogba, Rashford hay Lukaku cũng tìm lại chính mình.

Bước tiến và sự tươi mới trong lối chơi hiện nay của M.U mang lại nhiều niềm vui cho CĐV CLB này sau thời gian dài dưới thời HLV Jose Mourinho có quá nhiều nặng nhọc bởi lối chơi nhàm chán.
Sự có mặt của Solskjaer giúp M.U thắng 3 trận liền trước Cardiff City, Huddersfield Town và mới nhất là Bournemouth rạng sáng 31.12 cùng các tỷ số cách biệt lần lượt là 5-1, 3-1 và 4-1. Trong khi trước đó, dưới thời HLV Mourinho là các kết quả hoà nhàm chán hoặc chỉ thắng sít sao chừng 1 bàn.
Bên cạnh đó, cũng mở ra hy vọng mùa này “Quỷ đỏ” sẽ trở lại vị trí tốp 4 khi đã áp sát đội thứ 5 là Arsenal còn 3 điểm, nhưng vẫn còn cách xa đội thứ 4 là Chelsea (thắng Crystal Palace 1-0 ở vòng 20) đến 8 điểm.
Đây là một khoảng cách rất lớn, nhưng theo cựu danh thủ và bình luận viên nổi tiếng Jamie Redknapp nhận định trên kênh Sky Sports: “Chelsea và Arsenal lo là vừa. Tôi nghĩ, M.U hoàn toàn có thể vào được tốp 4.
Các chiến thắng cùng lối chơi mạnh mẽ, ấn tượng của M.U dưới thời Solskjaer cho thấy họ đã trở lại và có thể khiến 2 đội bóng thành London phải vất vả giữ vị trí trong thời gian tới”.
Ở vòng tới, M.U chỉ gặp Newcastle đang sa sút, nên với đà tiến này “Quỷ đỏ” coi như sẽ bỏ túi thêm 3 điểm nữa để tiếp tục gây áp lực lên Chelsea và Arsenal trong cuộc đua tốp 4.
Trong khi đó, HLV Solskjaer sau khởi đầu như mơ cùng M.U cho rằng: “Trước mắt, tôi muốn hướng M.U trở lại chính mình với lối chơi tấn công ấn tượng và giành chiến thắng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thứ để gia cố nữa như hàng thủ, tôi không muốn mỗi trận đều bị thủng lưới như hiện nay. M.U phải sớm khắc phục điểm yếu này sớm nhất có thể, vì tiếp theo là các trận đấu rất khó khăn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.