Đoàn biểu tình ước chừng hàng chục ngàn người đến từ khắp nơi trên nước Mỹ, trong đó có khá nhiều người trẻ tuổi nhưng cũng không ít người từng tham gia phong trào phản chiến từ những năm 1960 - 1970, tập trung chủ yếu ở khu vực chân đồi Capitol, nơi đặt trụ sở Quốc hội Mỹ. Họ hát hò, nhảy múa và hô vang khẩu hiệu "Đưa binh lính về nước", "Không đưa thêm quân tới Iraq".
Nhiều người trong đoàn biểu tình cho biết họ đến Washington vào thời điểm này là nhằm thúc đẩy Quốc hội mới, hiện do đảng Dân chủ kiểm soát, có hành động chống lại cuộc chiến tranh đẫm máu đang diễn ra ở Iraq, bất chấp việc chính quyền của Tổng thống Bush đang tăng tốc kế hoạch gửi thêm 21.500 lính tới Iraq. Tuần này, Thượng viện Mỹ sẽ bắt đầu thảo luận về việc đưa ra nghị quyết không tán thành chính sách về Iraq của tổng thống.
Trong số những người nổi tiếng tham gia cuộc biểu tình có Jane Fonda, nữ diễn viên 69 tuổi từng đến Hà Nội trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Jane Fonda cho biết đây là lần đầu tiên bà lại phát biểu trong một cuộc biểu tình chống chiến tranh kể từ 34 năm nay. Bà giải thích: "Tôi đã sợ rằng những sự dối trá đã từng tồn tại và sẽ tiếp tục lan rộng về tôi và cuộc chiến tranh đó (chiến tranh Việt Nam) sẽ được sử dụng để làm tổn thương phong trào phản chiến mới... Nhưng tôi sẽ không lựa chọn sự im lặng nữa". Jane Fonda nói rằng bà tham dự cuộc biểu tình cùng với con gái và hai cháu. "Tôi rất tự hào rằng chúng ở đây, nhưng tôi cũng rất buồn vì chúng ta vẫn phải làm điều này, rằng chúng ta đã không học được bài học từ cuộc chiến tranh ở Việt Nam". Ngoài Jane Fonda, tham gia cuộc tuần hành còn có hai diễn viên lớn khác là Sean Penn và Tim Robbins, cũng như một số nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.
Nhưng theo nhận xét của những người có mặt tại chỗ, lời phát biểu gây xúc động nhất là của bà Futrell, một phụ nữ có chồng đang tòng quân ở Iraq. Bà Futrell nói: "Tôi chỉ muốn nói tôi đã phát bệnh vì phải dự những tang lễ của bạn bè. Tôi đã thấy những thiếu tá khóc. Tôi đã thấy những đại tá khóc. Tôi mắc bệnh vì sự chết chóc. Tôi chẳng biết nói gì khác ngoài: Hãy đem họ về! Đã đến lúc rồi. Chúng ta cần đưa họ về nhà an toàn".
Trong khi đó, nguồn tin của BBC cho biết hôm qua, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Nouri Maliki, Tổng thống Mỹ Bush đã lại một lần nữa khẳng định cam kết sẽ tăng cường quân Mỹ tới Iraq. Phát ngôn viên của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Gordon Johndroe, tuyên bố: "Người Mỹ muốn kết thúc cuộc chiến ở Iraq và chiến lược mới được soạn ra là nhằm đạt mục tiêu này". (BBC, WP, The Star)
Trung Hà
Bình luận (0)