Jared Leto kể chuyện đời chuyện nghề sau khi đóng ma cà rồng

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
17/03/2022 17:52 GMT+7

Đóng vai Joker trong phim Suicide Squad và Zack Snyder’s Justice League là kỷ niệm mà nam diễn viên Jared Leto (50 tuổi) luôn nhớ mãi.

“Vai diễn Joker là cơ hội của cả cuộc đời. Tôi có cơ hội để làm điều đó đến hai lần”, Jared Leto nói.

Điện ảnh hóa một nhân vật phản diện phổ biến như gã hề tội phạm Joker là điều tuyệt vời nhưng không phải lúc nào nó cũng có nhiều điểm mới để tạo đột phá. Lần lượt Jared Leto đóng vai Joker sau Heath Ledger (The Dark Knight năm 2008) và trước Joaquin Phoenix (Joker năm 2019). Cả hai đều giành giải Oscar cho những vai diễn của họ.

Diễn viên Jared Leto

VARIETY

Vì vậy, Jared Leto rất háo hức khi nhận được lời đề nghị đóng vai chính trong Morbius, một siêu anh hùng đình đám nằm trong Vũ trụ Marvel của Sony Pictures. Đây là nhân vật mà chưa có diễn viên nào từng đóng trong phim điện ảnh hay truyền hình. Việc diễn vai kẻ thù cuối cùng của Người Nhện - ma cà rồng Michael Morbius - sẽ cho phép Jared Leto thực sự trở thành kẻ xấu xa.

Leto nói: “Tôi rất thích vì là lần đầu tiên nhân vật này xuất hiện trên màn ảnh. Tôi luôn quan tâm đến sự thay đổi, và đây là cách để khám phá điều đó trong một bộ phim lớn của Marvel. Không thể nói không”.

Sau hàng loạt lần trì hoãn liên quan đến đại dịch Covid-19, Morbius cuối cùng sẽ ra rạp vào ngày 1.4.2022. Các nhà điều hành hãng Sony đang hy vọng bộ phim có kinh phí sản xuất 75 triệu USD sẽ thu về lợi nhuận tiếp tục như chuỗi phim chuyển thể từ truyện tranh luôn làm nóng phòng vé như Venom: Let There Be Carnage, Spider-Man: No Way HomeThe Batman - với sự tham gia của ngôi sao Robert Pattinson.

Sự xuất hiện sau thời gian dài mong đợi của Morbius tại rạp chiếu là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp điện ảnh dài 30 năm của Jared Leto, đánh dấu vai diễn chính đầu tiên của anh trong một bộ phim kinh phí lớn của Hollywood. Leto bộc bạch: “Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho những thử thách như thế này. Bây giờ tôi có quan điểm rõ ràng cùng sự cân bằng, thứ mà tôi không thể có khi còn trẻ”.

Khởi nghiệp ở tuổi 20, Jared Leto đã xây dựng tên tuổi qua nhiều tác phẩm điện ảnh: Requiem for a Dream, Blade Runner 2049, Suicide Squad, Dallas Buyers Club (nhận giải Oscar hạng mục Nam phụ xuất sắc năm 2014)… Và gần đây nhất, không ai có thể ngừng bàn tán theo cách yêu-thích hay ghét-bỏ về vai diễn Paolo Gucci của anh - con cừu đen của gia đình Gucci, trong House of Gucci của đạo diễn Ridley Scott.

Màn trình diễn trong House of Gucci mang về cho Jared Leto (thủ lĩnh của ban nhạc rock 30 Seconds to Mars) một đề cử SAG và tình bạn với nữ danh ca kiêm diễn viên Lady Gaga. “Đó là một cú sốc và thật ngạc nhiên”, Leto nói về việc Lady Gaga bị loại khỏi danh sách đề cử Oscar hồi tháng 2.2022 khi nhân vật Patrizia Reggiani trong House of Gucci được cô thể hiện rất tuyệt vời.

Jared Leto có thể là người về đích sớm trong cuộc đua Emmy năm nay qua series phim WeCrashed, trong đó anh thủ vai Adam Neumann, một doanh nhân có vấn đề về đạo đức, người đồng sáng lập công ty bất động sản WeWork. Loạt phim sẽ ra mắt trên Apple TV Plus vào ngày 18.3.

Ma cà rồng Morbius do Jared Leto thể hiện trong phim cùng tên

IMDB

“Nếu không có phim của Marvel, tôi không biết liệu rạp chiếu phim có tồn tại hay không. Và điều đó nếu xảy ra thì quả thật rất đau lòng”, Leto nhận định. Thật dễ hiểu vì sao Jared Leto trở thành sự lựa chọn của Sony để đóng vai Morbius, người mà anh mô tả là “một con ngựa đen, một kẻ ngoại đạo”. Khi khán giả lần đầu tiên gặp nhà sinh hóa học nổi tiếng, Tiến sĩ Michael Morbius thì đó là lúc anh đang chết dần vì một căn bệnh về máu. Nhưng sau nỗ lực cứu chữa bản thân gặp sai lầm, anh biến thành một kẻ hút máu người ở một thế giới khác.

Adria Arjona đóng vai người yêu của Morbius - nữ khoa học gia Martine Bancroft - nhớ lại đã lo lắng cho cơ thể của Leto ngay cả khi máy dừng quay: “Tôi sợ hãi và lo cho cái xương sống của anh. Đáng lẽ phải có một nhà vật lý trị liệu túc trực ở trường quay”.

Mặc dù tương lai của Morbius vẫn được quyết định bởi các “vị thần” phòng vé nhưng Jared Leto cho biết sẽ tiếp tục đóng vai này trong các phần tiếp theo. Anh cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc để nhân vật trên màn ảnh rộng của mình tương tác với Venom, Spider-Man và những ứng cử viên nặng ký khác của Marvel. “Đó là niềm vui”, anh nói và sẵn sàng tái hiện Joker nếu Warner Bros. yêu cầu. “Đừng bao giờ nói không”, anh nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.