JAY-Z được cựu Tổng thống Barack Obama vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
01/11/2021 10:03 GMT+7

JAY-Z (51 tuổi) từng 23 lần đoạt giải Grammy, trở thành nghệ sĩ rap solo còn sống đầu tiên được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll trong buổi lễ diễn ra vào tối 30.10 ở Cleveland, Ohio (Mỹ).

Taylor Swift ca ngợi Carole King, trong khi đó cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh rapper JAY-Z và danh ca Paul McCartney dành sự tôn vinh cho Dave Grohl tại buổi lễ tôn vinh vào Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll tối 30.10.

Ông Barack Obama phát biểu qua video, đã gọi nghệ sĩ thắng giải Grammy 23 lần JAY-Z là “hiện thân của Giấc mơ Mỹ” vì nỗ lực vươn lên từ một khu dân cư nghèo khó ở New York để trở thành tỉ phú, giám đốc điều hành thu âm và doanh nhân".

JAY-Z phát biểu sau khi được vào Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll

REUTERS

Rapper JAY-Z dường như bị choáng ngợp bởi những lời tôn vinh, trong đó có cả diễn viên hài Dave Chappelle. “Thật là cảm động và làm cho tôi muốn khóc trước mặt tất cả những người da trắng này! Tôi không nghĩ rằng mình có thể được vào Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll vì nhiều người xem hip-hop dường như chỉ là một thể loại âm nhạc nhất thời”, nam ca sĩ nói.

Taylor Swift mở màn chương trình với ca khúc Will You Love Me Tomorrow trong khi Jennifer Hudson hát A Natural Woman để vinh danh ca sĩ kiêm nhạc sĩ Carole King (79 tuổi). Taylor Swift kể: “Tôi không thể nhớ được khoảng thời gian mà tôi biết đến âm nhạc của Carole King, gọi album Tapestry năm 1971 của bà là 'khoảnh khắc đầu tiên của mọi người trên thế giới chạm đến những cảm xúc' ".

Taylor Swift biểu diễn tại lễ giới thiệu Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll

REUTERS

Buổi lễ diễn ra tại Cleveland, Ohio với rất nhiều ngôi sao tham gia như Dr.Dre, Eminem, Jennifer Lopez, Lionel Richie, Keith Urban…

Ca sĩ Tina Turner hiện đang sống lặng lẽ ở Thụy Sĩ, không thể tham dự buổi lễ hôm 30.10 nhưng đã gửi lời cảm ơn qua video. “Nếu họ vẫn trao giải thưởng cho tôi ở tuổi 81, thì chắc hẳn tôi đang làm điều gì đó đúng đắn”, Turner nói.

Tina Turner được vinh danh lần đầu tiên vào năm 1991 cùng với chồng cũ Ike Turner. Vào ngày 30.10, bà được vinh danh một lần nữa tại Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll vì sự nghiệp solo trong những năm 1980 và 1990.

Carole King và Dave Grohl cũng là hai người từng được giới thiệu. Carole King trước đây từng được Gerry Goffin giới thiệu, trong khi Dave Grohl, người đứng đầu nhóm nhạc Foo Fighters, từng là thành viên của ban nhạc Nirvana được đề cử vào năm 2014.

Danh ca Paul McCartney cho biết ông và Dave Grohl đều là những đứa trẻ “ngốc nghếch bình thường” bằng cách nào đó say mê âm nhạc và thành công với rock and roll.

Nghệ sĩ đa nhạc cụ người Mỹ Todd Rundgren, 73 tuổi, vắng mặt trong buổi lễ. Rundgren đã nói rằng ông không tham dự vì không coi âm nhạc là một cuộc thi.

Danh sách Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll chỉ công nhận những nghệ sĩ đã có hơn 25 năm hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc. Họ được lựa chọn dựa trên lá phiếu do Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll gửi tới hơn 1.200 nghệ sĩ, nhà sử học và thành viên của ngành công nghiệp âm nhạc. Một số thành viên đại diện công chúng cũng tham gia bình chọn.

Buổi lễ vinh danh 6 nghệ sĩ vào Đại sảnh Danh vọng Rock&Roll 2021 gồm Jay-Z, Tina Turner, Todd Rundgren, Carole King, Dave Grohl và nhóm nhạc rock nữ The Go-Go's được phát sóng trên kênh truyền hình cáp HBO vào ngày 20.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.