Joshua nhắm Fury để xưng 'vương' quyền anh

30/10/2017 20:28 GMT+7

Nhà vô địch hạng nặng Anthony Joshua vừa thu hút giới hâm mộ quyền anh xứ sở sương mù sau khi dấy lên thông tin muốn so tài cao thấp với Tyson Fury để xưng 'vương' quyền anh ở Anh.

Trước đó, hôm 29.10, sau khi hạ knock out đối thủ Carlos Takam trong 10 hiệp đấu để bảo vệ đai vô địch hạng nặng IBF và WBA thế giới, Joshua được cho là sẽ nhắm đến cuộc đấu với võ sĩ người Mỹ Deontay Wilder (người giữ đai WBC) và Joseph Parker của New Zealand (người giữ đai WBO) để thâu tóm tất cả các đai vô địch hạng nặng thế giới. Trận thắng trước Takam cũng giúp Joshua duy trì thành tích “bất khả chiến bại” sau 20 trận trong sự nghiệp.
Tyson Fury, đối thủ mà Joshua muốn thách đấu để xưng "vương" quyền anh ở Anh AFP
Theo Reuters, Wilder được xem là đối thủ sáng giá đối với tay đấm 28 tuổi người Anh. Tuy nhiên, trong một phát biểu với Reuters, ông Eddie Hearn - người phát ngôn của Joshua, đã khiến dư luận chú ý về việc muốn thân chủ của mình đụng độ cựu vô địch hạng nặng người Anh là Tyson Fury để thống nhất ngôi vương quyền anh ở Anh.
Theo ông Hearn, việc thiết lập cuộc đấu sẽ phụ thuộc vào quyết định của Ủy ban phòng chống doping Anh, đơn vị trước đó cấm Fury thi đấu do sử dụng chất kích thích và cuộc điều trần bị hoãn lại hồi tháng 7. “Tôi nghĩ rằng Joshua đối đầu với Wilder sẽ là một cuộc thượng đài lớn nhất thế giới và có thể xảy ra vào mùa hè năm 2018. Nhưng Tyson Fury là một đối thủ mà chúng tôi muốn giáp mặt cho dù điều đó có xảy ra hay không. Vấn đề là anh ấy (Fury) phải thoát khỏi án cấm của cơ quan phòng chống doping ở Anh. Tôi nghĩ anh ta sẽ trở lại và nhận thách thức những cuộc đấu lớn. Tôi rất muốn xem cuộc thượng đài giữa anh ta với Joshua và tôi muốn nó xảy ra vào năm 2018”, ông Hearn thổ lộ.
Deontay Wilder (phải) được đánh giá là ứng viên sáng giá thiết lập cuộc đấu với Joshua trong năm 2018 AFP
Trước đó, Fury bị Hội đồng quyền anh của Anh (BBBofC) tước giấy phép thi đấu hồi tháng 10 năm ngoái và không thượng đài kể từ khi đánh bại Wladimir Klitschko để giành danh hiệu IBF, WBA và WBO vào tháng 12.2015. Đầu tháng này, tay đấm 29 tuổi này gây sốc khi tuyên bố sẽ không nộp đơn lên BBBofC để xin lại giấy phép thượng đài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.