Juky San hát tình khúc của Ngô Thụy Miên

28/10/2022 15:18 GMT+7

Tối 27.10, Juky San gửi đến khán giả MV Mùa thu cho em . Đây là bài hát được nhiều thế hệ khán giả yêu thích của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

Juky San kết hợp nhạc của Ngô Thụy Miên và nhạc giao hưởng trong MV mới

NVCC

Mùa thu cho em cũng là mở đầu cho E.P (album ngắn) Symphonies: Juky San No.22 của nữ ca sĩ gồm 4 ca khúc, âm hưởng lấy cảm hứng từ dòng nhạc cổ điển. Có thể thấy, ngay từ sản phẩm Mùa thu cho em, Juky San sử dụng một số đoạn nhạc trong bản Nocturne, Op.9, No.2 in E-Flat Major.Andante của Frédéric Chopin.

Giọng ca Phải chăng em đã yêu trở lại với hình ảnh dịu dàng

NVCC

Nói về sự kết hợp giữa một ca khúc nhạc Việt với một phần bản giao hưởng nổi tiếng của Chopin, Juky San cho biết: "Những giai điệu này San đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần từ nhỏ đến lớn, sự gắn bó về cảm xúc đó cũng tạo nên rất nhiều nguồn cảm hứng cho mình trong quá trình thực hiện. Tôi không dám nhận mình là một người am hiểu về nhạc cổ điển, tôi vẫn đang học hỏi và tìm tòi. Tôi cũng không cố chứng tỏ điều gì quá lớn lao thông qua sản phẩm lần này, chỉ mong muốn làm ra một “đứa con tinh thần” chỉn chu, chuyên nghiệp nhất".

Juky San cho biết 3 sản phẩm còn lại của cô vẫn sẽ là sự hòa trộn giữa nhạc Việt và những bản giao hưởng nổi tiếng

NVCC

Chọn nhạc phẩm của Ngô Thụy Miên, Juky San không tránh khỏi việc bị so sánh với các giọng ca gạo cội. Cô thẳng thắn: "Việc so sánh là không thể tránh khỏi, đặc biệt với một ca khúc đã có những cô chú, anh chị thể hiện thành công trước đó. Thay cho cảm giác lo lắng, San mong chờ được nghe góp ý từ mọi người hơn. Tự bản thân mình sẽ khó nhìn nhận toàn diện ưu khuyết, vì vậy lúc nào San cũng trân trọng ý kiến của khán giả. San nghĩ phải đối diện với những lời khen chê thì mới tạo nên một phiên bản hoàn hảo nhất của mình".

Có thể thấy dù dừng chân khá sớm ở chương trình Ca sĩ mặt nạ song đây cũng được xem là một "bàn đạp" để cô được khán giả chú ý hơn. Tuy nhiên, giọng ca Quá nhiều lại khẳng định: "Sức hút từ The Masked Singer Vietnam là một lợi thế nhưng đó không hẳn là lý do ê-kíp quyết định ra mắt E.P trong thời điểm này. Chúng tôi đã bắt tay thực hiện từ lâu nhưng bị gián đoạn khá nhiều do có một khoảng thời gian tôi bị mất giọng, không thể thu âm được. Khi sức khỏe ổn định hơn, tôi đã bắt tay cùng mọi người "chạy nước rút" để kịp hoàn thành sản phẩm gửi đến mọi người. Đây là một thử thách mới tôi muốn thử sức và cũng là một món quà cho khán giả của tôi dịp cuối năm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.