Kăng-gu-ru cũng biết giao tiếp với con người

Nhật Uyên
Nhật Uyên
21/12/2020 23:09 GMT+7

Một nghiên cứu gần đây phát hiện chuột túi có khả năng giao tiếp với con người dù chúng vẫn chưa được thuần hóa.

Một nghiên cứu cho thấy chuột túi có thể giao tiếp với người một cách có chủ đích.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy chuột túi có thể dùng ánh mắt để “chỉ điểm” và tìm kiếm sự giúp đỡ.
Ông Alan McElligott, trợ giáo sư, Đại học Thành phố Hong Kong cho biết:
“Tất nhiên nhiệm vụ nhỏ này, bản thân việc thử nghiệm này khá đơn giản, nhưng quan trọng là phải thực hiện nó bằng cách sử dụng loài động vật hoang dã, một loài thực sự hoang dã như loài chuột túi. Và chúng tôi rất ngạc nhiên khi chúng đã thể hiện hành vi giao tiếp bằng mắt khi hành vi này chỉ thường được thể hiện với những động vật đã được thuần hóa. Vì vậy, điều này cho thấy rằng nỗ lực giao tiếp có chủ đích với con người không thực sự chỉ giới hạn ở các loài đã thuần hóa như chúng ta biết. Và thật tuyệt vời khi phát hiện ra rằng điều này thực sự xảy ra với loài chuột túi.”
Tham gia vào nghiên cứu này có 11 con chuột túi sống, dù sống trong chuồng trại nhưng chưa được thuần hóa.
Phát hiện này thách thức các suy nghĩ cho rằng chỉ những động vật được thuần hóa mới có thể giao tiếp được với người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.