Karaoke TP.HCM rục rịch mở lại sau hơn nửa năm sửa chữa PCCC

Karaoke TP.HCM rục rịch mở lại sau hơn nửa năm sửa chữa PCCC

Lê Nam
Lê Nam
11/05/2023 07:29 GMT+7

Sau 7 tháng đóng cửa để khắc phục, sửa chữa yêu cầu phòng cháy chữa cháy, đầu tháng 5.2023, một số cơ sở karaoke tại TP.HCM rục rịch mở lại, tuy nhiên lượng khách vẫn đìu hiu.

Quán karaoke Sinh đôi trên đường Nguyễn Thị Thập, Q.7 cũng sáng đèn trở lại từ cuối tháng 4 vừa rồi khi đã đáp ứng được các yêu cầu mới về phòng cháy chữa cháy.

Anh Nguyễn Hoàng Sơn Đạt - Quản lý karaoke Sinh Đôi, Q.7 chia sẻ: "Quán chúng tôi chính thức mở cửa từ ngày 28.4.2023. Lượng khách sau khi hoạt động trở lại chỉ được 1/4 so với trước đây. Chúng tôi cũng hy vọng cơ quan phòng cháy chữa cháy tháo gỡ vướng mắc cho tất cả doanh nghiệp karaoke được hồi sinh trở lại".

Karaoke TP.HCM rục rịch mở lại sau hơn nửa năm sửa chữa PCCC - Ảnh 1.

Karaoke Sinh đôi trên đường Nguyễn Thị Thập (Q.7) đón khách từ ngày 28.4.2023

Lê Nam

Karaoke TP.HCM rục rịch mở lại sau hơn nửa năm sửa chữa PCCC

Chuỗi karaoke Icool cũng đang rục rịch mở lại gần một nửa trên tổng số 20 chi nhánh tại TP.HCM. Ghi nhận chi nhánh nằm trên đường Dương Bá Trạc, Q.8 tối 10.5, lượng khách trở lại phòng hát khá tích cực.

Chuỗi này cũng thực hiện chương trình đồng giá 59.000 đồng/giờ (áp dụng trước 18 giờ từ thứ hai đến thứ năm) để kích cầu dịch vụ karaoke.

Karaoke TP.HCM rục rịch mở lại sau hơn nửa năm sửa chữa PCCC - Ảnh 2.

Icool Dương Bá Trạc (Q.8, TP.HCM) sáng đèn đón khách tối 10.5.2023 sau khi khắc phục các yêu cầu về PCCC

Lê Nam

Trong khi đó, 2 trong 4 cơ sở của chuỗi karaoke FYou trên đường Ba Tháng Hai và đường Sư Vạn Hạnh (Q.10, TP.HCM) đã hoạt động trở lại từ ngày 7.5 sau khi khắc phục, sửa chữa những yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Trước đó, 2 cơ sở khác đã phải đóng cửa do không trụ lại được sau thời gian dài không được hoạt động.

Karaoke TP.HCM rục rịch mở lại sau hơn nửa năm sửa chữa PCCC - Ảnh 3.

Chuỗi karaoke FYou chỉ còn giữ lại được 2/4 chi nhánh trong hệ thống

Lê Nam

"Giờ mở lại rất vắng vì phòng đã gỡ hết trang trí theo phòng cháy chữa cháy... Khi khách vô thấy vậy người ta cũng chán, không muốn vô hát nữa, bởi vậy nên rất vắng", anh Nguyễn Văn Nam - Quản lý karaoke FYou nói.

Karaoke TP.HCM rục rịch mở lại sau hơn nửa năm sửa chữa PCCC - Ảnh 4.

Phòng hát tại FYou không còn được lung linh sau khi sửa chữa

Lê Nam

Đại diện chuỗi FYou thông tin, nếu như trước đây trung bình mỗi ngày có khoảng 30 lượt phòng hoạt động thì nay chỉ còn vài lượt phòng, lượng khách giảm đi rất nhiều kể cả cuối tuần. Chuỗi này đang thực hiện giảm giá 50% giờ hát để thu hút lại khách hàng. "Ngày xưa 500.000 đến 600.000 đồng/giờ, giờ giảm khoảng 200.000/giờ", anh Nam cho biết.

Karaoke TP.HCM rục rịch mở lại sau hơn nửa năm sửa chữa PCCC - Ảnh 5.

Lối cầu thang bộ thoát hiểm tại Karaoke FYou (đường Ba Tháng Hai, Q.10, TP.HCM)

Lê Nam

Chuỗi karaoke phải bỏ chi phí tiền tỉ để sửa sang, cải tạo nhiều hạng mục như buồng thang kín, mở lối thoát hiểm bên trong và làm cầu thang thoát hiểm ở mặt tiền. Toàn bộ cửa phòng hát cũng được thay bằng chất liệu chống cháy. Đơn vị này còn trang bị thêm mặt nạ phòng độc để đảm bảo an toàn khi sự cố xảy ra.

Để được phép mở lại, tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke buộc phải thực hiện sửa chữa, thay mới nhiều hạng mục đáp ứng tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Với yêu cầu khắt khe, nghiêm ngặt, số lượng các quán karaoke tại TP.HCM được phép hoạt động trở lại chưa nhiều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.